Iraq tuyên bố 3 ngày quốc tang sau vụ đánh bom đẫm máu ở Baghdad

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 04/07/2016 12:03 GMT+7

Lực lượng chức năng Iraq thu thập các thi thể trong vụ đánh bom. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Tối 3/7, Chính phủ Iraq tuyên bố 3 ngày quốc tang tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ đánh bom khủng bố kinh hoàng xảy ra tại thủ đô Baghdad.

Giới chức địa phương đang lo ngại con số thương vong có thể sẽ còn tiếp tục tăng. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã ngay lập tức lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép tại Baghdad.

Đẫm máu nhất là vụ đánh bom xảy ra đêm thứ 7 (ngày 2/7) tại khu vực buôn bán tập trung đông người Shia ở quận Karrada, trung tâm thủ đô Baghdad. Một chiếc xe tải chất đầy bom đã phát nổ đúng vào lúc nhiều gia đình đổ ra các đường phố mua sắm sau khi Mặt Trời lặn. Hơn 1/3 trong số 125 người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em. Lực lượng cứu hộ cho biết, nhiều gia đình cả nhà đều thiệt mạng và một số nạn nhân bị chết cháy không còn nhận ra.

Vài giờ sau hai vụ đánh bom khủng bố, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Đến cuối ngày 3/7, Thủ tướng Iraq đã thông báo các biện pháp tăng cường an ninh như đẩy nhanh quá trình triển khai các thiết bị kiểm tra các phương tiện giao thông ở tất cả các lối vào thủ đô cũng như đẩy mạnh do thám trên không và thu thập thông tin tình báo, nâng cấp hợp tác giữa các lực lượng an ninh và tái cơ cấu các điểm kiểm soát ở thủ đô.

Cũng trong ngày 3/7, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Chính phủ Mỹ đã lên án hai vụ đánh bom tại Baghdad. Phía Mỹ cũng tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ lực lượng an ninh nước này trong cuộc chiến chống IS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước