IS chiếm giữ trụ sở chính quyền thành phố Ramadi, Iraq

TS (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 16/05/2015 11:00 GMT+7

Lực lượng an ninh Iraq bắn pháo trong giao tranh với IS tại Garma, phía Tây thủ đô Baghdad. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 15/5, IS đã chiếm giữ trụ sở chính quyền thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar (Iraq) sau các cuộc giao tranh ác liệt với quân đội chính phủ nước này.

Theo cảnh sát Iraq, các tay súng của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chiếm được trụ sở chính quyền thành phố Ramadi vào lúc 14h (giờ địa phương) sau khi chúng sử dụng 6 quả bom xăng cùng với súng cối để tiến hành tấn công vào trung tâm thành phố Ramadi.

Sở Cảnh sát thành phố Ramadi hiện cũng đã rơi vào tay IS bất chấp sự chống trả của quân đội chính phủ Iraq. Đã có ít nhất 11 người thiệt mạng và 50 sĩ quan cảnh sát địa phương đã bị bắt giữ sau các cuộc tấn công của IS.

Việc để IS chiếm được trụ sở chính quyền thành phố Ramadi được xem là đòn giáng mạnh vào những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Iraq trong việc bảo vệ tỉnh Anbar khỏi tay của nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước