"IS đang tăng cường hiện diện ở Đông Nam Á"

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 26/08/2017 19:34 GMT+7

Ảnh: HuffPost

VTV.vn - Các nhà phân tích cho rằng, nhóm khủng bố này đang âm mưu mở rộng sang Đông Nam Á, nơi tồn tại một số tổ chức ly khai và phiến quân.

Các nhà phân tích cho rằng trong bối cảnh Nhà nước Hồi giáo (IS) đang đánh mất các thành trì ở Syria và Iraq, nhóm khủng bố này đang âm mưu mở rộng sang Đông Nam Á, nơi tồn tại một số tổ chức ly khai và phiến quân.

Một số nhánh của IS từ Indonesia được cho là đã tới Philippines để hỗ trợ phiến quân địa phương chiến đấu chống quân đội Philippines tại Marawi. Trả lời đài VOA, nhà phân tích khủng bố Ridwan Habib của Đại học Indoneisa cho rằng: "Đây là một bằng chứng cho thấy các phần tử Jamaah Islamiyah ở Indonesia (một nhóm phiến quân ở Đông Nam Á có liên quan đến al-Qaeda) giờ đây có một ‘ngọn cờ’ mới khi hoạt động dưới trướng IS, trong trường hợp này là IS ở Philippines. Có điều nghiêm trọng gì đó đang được trù tính, và chính phủ cần lường trước điều gì có thể xảy ra tiếp theo".

Một số nhà phân tích khẳng định nhiều phần tử cực đoan ở Indonesia có mong muốn gia nhập IS đang hướng tới Philippines thay vì Syria và Iraq, vì điều kiện ở những nơi từng là thành trì của IS đã giảm sút do chiến dịch quân sự nhiều mặt trận nhằm vào chúng đang diễn ra ở khu vực Trung Đông. Chuyên gia Habib nhận xét: "Về mặt chi phí, khoảng cách và đường vào, Philippines là điểm đến khả thi hơn nhiều. Bởi vậy, nhiều phần tử thánh chiến ở Indonesia chọn tới thành phố Marawi, thay vì đến Syria". Ông cảnh báo tình hình có thể tồi tệ hơn nếu xung đột ở Marawi không được giải quyết và kiểm soát đúng đắn.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban quốc phòng và quan hệ đối ngoại của Quốc hội Indonesia Abdul Haris Masyhari lo ngại rằng các phần tử IS trở về có thể thành lập ổ nhóm ở quê nhà của chúng. Ông cho hay: "Liên quan đến Bali, tôi hy vọng lực lượng thực thi pháp luật có thể hành động và tiến hành các biện pháp phòng ngừa nhằm triệt phá các âm mưu khủng bố".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước