IS hành quyết 61 dân thường Iraq

Theo VOV-Thứ bảy, ngày 06/08/2016 21:20 GMT+7

IS hành quyết dân thường. Ảnh: alalam.ir.

VTV.vn - Các phần tử khủng bố thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa hành quyết 61 dân thường vô tội tại tỉnh Kirkuk giàu dầu mỏ ở miền Bắc Iraq.

Mạng lưới truyền hình al-Sumaria hôm nay (6/8) đưa tin, các tay súng IS đã hành quyết 61 người, trong đó có một phụ nữ, tại một căn cứ của nhóm phiến quân này ở ngoại ô của thị trấn Hawijah do phiến quân kiểm soát, cách thủ đô Baghdad 282km về phía Bắc.

Các nạn nhân xấu số này trong số 3.000 dân thường bị IS phục kích và bắt giữ vài ngày trước đó khi họ cố gắng trốn chạy khỏi Hawijah.

Ước tính có hàng trăm phụ nữ, người già và trẻ em trong số những người đang bị bắt giữ.

Hiện xuất hiện nhiều thông tin cho rằng IS đang lên kế hoạch sử dụng các con tin làm "lá chắn sống" để ngăn chặn đà tiến của lực lượng Chính phủ hướng tới giải phóng Hawijah khỏi sự kiểm soát của các phiến quân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước