IS nhận trách nhiệm đánh bom sát hại 9 nhà báo tại Afghanistan

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 01/05/2018 10:09 GMT+7

Hiện trường vụ đánh bom tự sát kép ở Kabul hôm nay (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chi nhánh khu vực của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đăng thông điệp lên mạng cho rằng hai thành viên của nhóm này tấn công lực lượng tình báo của Afghanistan ở Kabul.

Vụ đánh bom tự sát kép ở thủ đô Kabul, Afghanistan vào ngày 30/4 đã khiến 29 người thiệt mạng, trong đó có 9 nhà báo. Chi nhánh khu vực của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đăng thông điệp lên mạng cho rằng hai thành viên của nhóm này tấn công lực lượng tình báo của Afghanistan ở Kabul.

Trong khi đó, trang chuyên giám sát hoạt động khủng bố Terrormonitor cũng đã cho rằng IS nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom đẫm máu ở Kabul vào ngày 30/4. Ủy ban An toàn Phóng viên Afghanistan ra thông báo cho biết các nhà báo gặp nạn khi đang có mặt tại hiện trường vụ đánh bom thứ nhất để đưa tin và đã trở thành mục tiêu của vụ đánh bom liều chết thứ hai xảy ra 40 phút sau đó. Đây là con số thương vong tồi tệ nhất đối với những người làm truyền thông trong một vụ tấn công đơn lẻ tại quốc gia này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước