IS phá hủy ngôi đền Assyria 3.000 năm tuổi ở Iraq

Minh Anh (VTV9)-Thứ sáu, ngày 10/06/2016 14:15 GMT+7

IS đã cho nổ bom phá hủy ngôi đền Assyria 3.000 năm tuổi ở Iraq. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng công bố đã phá hủy ngôi đền Assyria 3.000 năm tuổi ở Iraq.

Đoạn video mà IS tung ra cho thấy, ngôi đền Nabu của đế chế Assyria nằm trong thành phố Nimrud ở miền Bắc Iraq đã bị tàn phá. Liên Hiệp Quốc xác nhận, hình ảnh vệ tinh cho thấy, vụ nổ bom đã gây thiệt hại lớn đến lối vào chính của đền thờ.

Ngôi đền 3.000 năm tuổi này là nơi thờ Thần Trí tuệ của người Babylon. IS đang thực hiện chiến dịch xóa sổ các di tích cổ mà chúng cho là thúc đẩy tư tưởng sùng bái thần thánh và vi phạm sự diễn giải của luật Hồi giáo.

IS phá huỷ đền cổ ở Syria IS phá huỷ đền cổ ở Syria

VTV.vn - Giới chức và các nhà hoạt động ở Syria cho biết, các tay súng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phá hủy ngôi đền cổ Baalshamin ở thành phố Palmyra của nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước