IS sử dụng hàng chục nghìn dân thường làm lá chắn sống

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/11/2016 07:02 GMT+7

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (Ảnh: ABC)

VTV.vn - Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng dân thường tại Mosul, Iraq làm lá chắn sống.

Phát ngôn viên về nhân quyền của Liên Hợp Quốc, bà Ravina Shamdasani dẫn các báo cáo từ thực địa cho thấy, hôm 31/10, IS đã dùng nhiều xe tải và xe bus loại nhỏ di chuyển khoảng 25.000 dân thường ở Hammam al-Alil, thị trấn phía nam Mosul để tìm cách sử dụng họ làm lá chắn sống bảo vệ các vị trí của IS ở Mosul.

Mặc dù phần lớn các xe tải đã quay trở lại do sức ép của máy bay tuần tra, nhưng một số xe bus đã tới được Abusaif, cách thị trấn Hammam al-Alil 15 km về phía Bắc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Từ khóa:

hồi giáo

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước