IS sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq

Vĩnh Phúc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 15/08/2016 07:07 GMT+7

(Ảnh minh họa: telegraph.co.uk)

VTV.vn - Nhà chức trách thành phố Mosul, miền Bắc Iraq cho biết, các phần tử khủng bố thuộc tổ chức IS đã sử dụng những loại vũ khí hóa học bị cấm trong các cuộc tấn công gần đây.

Theo giới chức địa phương, ít nhất 17 dân thường, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã gặp phải những vấn đề về đường hô hấp sau khi IS nã pháo vào làng Osija, vùng ngoại ô phía Nam Mosul. Điều tra ban đầu cho thấy, đạn pháo có chứa khí Clo, một chất gây nghẹt thở đã bị cấm theo Công ước về vũ khí hóa học năm 1997.

Thành phố Mosul, nằm cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 400km về phía Bắc, vốn là thành trì của các phần tử thánh chiến IS.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước