IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công nhà thờ ở Chechnya, Nga

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/05/2018 07:19 GMT+7

Nhà thờ ở Grozny, Chechnya, nơi xảy ra vụ tấn công của các tay súng hôm 19/5. (Ảnh: New York Times)

VTV.vn - Tổ chức IS đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công nhằm vào một nhà thờ tại thủ phủ Grozny của nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga.

Ngày 20/5, hãng tin Amaq của tổ chức khủng bố Nhà nước (IS) Hồi giáo tự xưng đã đăng tải thông tin IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công nhằm vào một nhà thờ tại thủ phủ Grozny của nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga. Tuy nhiên, IS không đưa ra được bằng chứng chứng minh tuyên bố này.

Trước đó, Ủy ban Điều tra của Nga ra thông báo cho biết, 4 kẻ có vũ trang đã tấn công nhà thờ ở thủ phủ Grozny tối 19/5, khiến 2 cảnh sát và 1 dân thường thiệt mạng. Nhóm tay súng vũ trang này âm mưu bắt cóc những tín đồ tới nhà thờ cầu nguyện làm con tin.

Sau khi giao tranh, các lực lượng an ninh đã tiêu diệt cả 4 đối tượng tấn công. An ninh hiện đã được tăng cường tại Grozny.

Loạt vụ đánh bom tại Indonesia: IS nhận là thủ phạm Loạt vụ đánh bom tại Indonesia: IS nhận là thủ phạm

VTV.vn - IS nhận đã tiến hành vụ tấn công ngày 16/5 ở tỉnh Riau trên đảo Sumatra, Indonesia, khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và 2 cảnh sát khác bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước