Israel có kế hoạch xây thêm các khu định cư tại Jerusalem

VTV8-Thứ bảy, ngày 29/04/2017 10:00 GMT+7

Công trường xây dựng khu định cư ở thành phố Bờ Tây Ramallah ngày 19/4. (Ảnh: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 28/4, Bộ Nhà ở Israel thông báo kế hoạch xây dựng thêm 15.000 nhà định cư tại khu vực Đông Jerusalem.

Phát biểu trên Đài phát thanh Israel, Bộ trưởng Nhà ở Yoav Galant cho biết, Bộ này và chính quyền Jerusalem đã lên kế hoạch này trong vòng hai năm với đề xuất xây dựng 25.000 nhà. Trong số này, có 15.000 nhà xây dựng tại Đông Jerusalem, khu vực bị Israel chiếm giữ sau cuộc chiến Trung Đông năm 1967.

Truyền thông Israel cho rằng, thông báo xây dựng các khu định cư sẽ được đưa ra vào Ngày Jerusalem 24/5 tới, đúng ngày kỷ niệm 50 năm Israel chiếm giữ khu vực phía Đông thành phố này. Kế hoạch xây dựng thêm nhà định cư của Israel đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của Palestine.

Cộng đồng quốc tế coi tất cả khu định cư Do Thái tại Đông Jerusalem và khu Bờ Tây là bất hợp pháp, kể cả những khu được chính quyền Israel cấp phép xây dựng. Hoạt động định cư của Israel bị xem là trở ngại chính đối với nỗ lực khôi phục hòa bình giữa Israel và Palestine.

Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ không chia cắt Jerusalem Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ không chia cắt Jerusalem Israel thông qua quyết định xây dựng khu định cư mới Israel thông qua quyết định xây dựng khu định cư mới Palestine lên án kế hoạch xây thêm nhà định cư của Israel Palestine lên án kế hoạch xây thêm nhà định cư của Israel

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước