Israel dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh với người nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/03/2021 07:00 GMT+7

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 cho người dân tại Tel Aviv, Israel, ngày 9/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Israel hôm qua đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài sau gần 3 tháng áp đặt.

Theo đó, công dân nước ngoài nhập cảnh nếu đơn xin nhập cảnh của họ được ủy ban đặc biệt xét duyệt thì sẽ được phép.

Bên cạnh đó, nội các Israel cũng cho phép người dân nước này nhập cảnh về nước với tối đa 3.000 người mỗi ngày.

Trong hai tuần tới, Israel sẽ ưu tiên nhập cảnh đối với người dân nước này trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ngày 23/3 tới. Trước thời điểm đó, các đơn xin nhập cảnh của công dân nước ngoài sẽ được xét duyệt hạn chế.

Động thái nới lỏng nhập cảnh này được Israel đưa ra trong bối cảnh nước này bắt đầu mở cửa một loạt hoạt động kinh tế xã hội.

Theo TTXVN, vào tháng 3/2020, Israel đã cấm công dân nước ngoài nhập cảnh sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở nước này. Kể từ tháng 7/2020, lệnh cấm đã từng bước được nới lỏng. Tuy nhiên, đến ngày 21/12/2020, lệnh cấm được áp đặt trở lại do số ca mắc COVID-19 gia tăng. Ngày 26/1 vừa qua, Israel đã đóng cửa sân bay quốc tế Ben Gurion để hạn chế sự lây lan các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Israel cấm người chưa tiêm vaccine COVID-19 làm một số ngành nghề Israel cấm người chưa tiêm vaccine COVID-19 làm một số ngành nghề

VTV.vn - Israel đang lên kế hoạch cấm những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 làm một số ngành nghề nhất định và những ai làm giả chứng nhận đã tiêm vaccine sẽ bị phạt tù.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước