Israel đón du khách quốc tế sau một năm đóng cửa vì dịch bệnh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/05/2021 17:20 GMT+7

Khách quốc tế có chứng nhận tiêm vaccine có thể nhập cảnh vào Israel. Ảnh: The Times of Israel.

VTV.vn - Nhóm khách du lịch nước ngoài đầu tiên đã đặt chân tới Israel vào hôm qua, sau hơn 1 năm đóng cửa để kiểm soát dịch COVID-19.

Chuyến bay số hiệu 90 của hãng United Airlines cất cánh từ New Jersey, Mỹ đã hạ cánh tại sân bay Ben Gurion vào 16h ngày 27/5. Nhóm du khách gồm 12 người hành hương Cơ đốc giáo.

Chương trình thử nghiệm sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 15/6, với việc Israel "bật đèn xanh" cho nhóm nhỏ các du khách đã tiêm phòng COVID-19 đến từ Anh, Mỹ và Đức.

Giới chức Israel cho rằng việc hạn chế du lịch cho các nhóm nhỏ là cách tốt nhất để giám sát và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là đối với các biến thể mới.

Ngoài ra, du khách sẽ phải xuất trình xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi bay và nhiều xét nghiệm tiếp theo khi nhập cảnh vào Israel.

Israel mở cửa cho du khách đã tiêm vaccine COVID-19 Israel mở cửa cho du khách đã tiêm vaccine COVID-19

VTV.vn - Chính phủ Israel sẽ mở cửa cho du khách nước ngoài kể từ ngày 23/5 tới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước