Israel hạn chế hợp tác ngoại giao với 12 nước thành viên HĐBA

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/12/2016 14:34 GMT+7

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Israel đã quyết định tạm thời hạn chế quan hệ hợp tác với đại sứ quán 12 nước thành viên Hội đồng bảo an LHQ.

Hãng tin CNN dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Israel cho hay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết định tạm thời hạn chế quan hệ hợp tác với đại sứ quán 12 nước thành viên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

Đây là động thái trả đũa mới nhất của Israel, sau khi các nước này bỏ phiếu thông qua nghị quyết của Hội đồng bảo an: kêu gọi Israel ngừng xây dựng các khu định cư trái phép trên vùng lãnh thổ chiếm đóng Palestine hồi tuần trước.

Quan hệ hợp tác giữa chính phủ Israel với đại sứ quán của 12 nước, trong đó có Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản… sẽ tạm thời bị đình chỉ.

Thủ tướng Netanyahu cũng sẽ không gặp Ngoại trưởng, đại sứ của các nước này. Những chuyến thăm song phương của giới chức hai bên cũng sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, đại sứ Israel tại 12 nước trên vẫn sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ sở tại.

Trước đó, Israel cũng đã có nhiều động thái phản đối như triệu tập đại sứ các nước ủng hộ nghị quyết của Hội đồng bảo an để tham vấn, ngừng hợp tác dân sự với Palestine hay cắt giảm ngân quỹ đóng góp cho Liên Hợp Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước