Israel tìm cách tăng cường ảnh hưởng ở châu Phi

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 29/11/2017 06:53 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: aljazeera.

VTV.vn - Thủ tướng Israel Benjiamin Netanyahu cho biết nước này sẽ mở đại sứ quán ở Rwada nhằm tăng cường ảnh hưởng của quốc gia Trung Đông này ở khu vực châu Phi.

Ông Netanyahu đưa ra phát biểu trên tại cuộc gặp với Tổng thống Rwada Paul Kagame trong chuyến thăm Kenya. Văn phòng thủ tướng Israel dẫn lời Thủ tướng Netanyahu nói: "Chúng tôi sẽ mở một đại sứ quán mới ở thủ đô Kigali của Rwada. Đây là một phần trong nỗ lực mở rộng sự hiện diện của Israel ở châu Phi và tăng cường sự hợp tác sâu rộng giữa Israel và các quốc gia châu Phi."

Thủ tướng Netanyahu đã đến thủ đô Nairobi của Kenya để tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta.

Hiện Israel đã tìm kiếm các mối quan hệ hợp tác thương mại và an ninh với các quốc gia châu Phi cũng như sự ủng hộ của các nước này tại các cơ quan của Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, để trục xuất những người nhập cư trái phép từ châu Phi đến Israel, chính phủ của Thủ tướng Netanyahu cũng đã ký kết các thỏa thuận với Rwanda và Uganda để tiếp nhận những người này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước