Các khảo sát mới nhất tại Thái Lan cho thấy, có ít nhất 120 nghìn trẻ em ở nước này hiện đang sống trong các cơ sở giáo dục thường xuyên. Điều đáng nói là 90% trong số này vẫn còn ít nhất một phụ huynh còn sống, nhưng thực tế là cha mẹ lại không thể chăm sóc các em do hoàn cảnh nghèo đói, hoặc không có điều kiện cho các em đến trường.
Trước đây, người dân Thái Lan tin rằng có khoảng 50 nghìn trẻ em sống và học tập tại các trường nội trú, các cơ sở giáo dục thường xuyên, nhưng thực tế con số này cao hơn nhiều, lên tới 120 nghìn em.
Tiến sĩ Kanthamanee Ladaphongphatthana - Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Mahidol cho biết: "Trước đây, chúng tôi chỉ có thể thống kê trẻ sống trong các cơ sở thuộc nhà nước quản lý, chúng tôi lo ngại rằng sẽ còn nhiều em đang sống trong các trường tư nhân mà không được ghi danh đầy đủ. Trên thực tế, có rất nhiều trẻ em ở các loại hình cơ sở chăm sóc khác cần được hỗ trợ cả về chăm sóc sức khỏe lẫn giáo dục".
Một trong những lý do khiến hầu hết các cơ sở chăm sóc trẻ em tư nhân không được đăng ký là do một số yêu cầu pháp lý như đại diện cơ sở phải sở hữu mảnh đất đặt cơ sở đó. Các cơ sở hoạt động chui, đồng nghĩa việc hàng trăm nghìn trẻ sống trong các cơ sở này hoàn toàn bị hệ thống giáo dục và phúc lợi xã hội bỏ quên.
Ông Muhammad Rafiq Khan - Chuyên gia của Unicef tại Thái Lan cho rằng: "Đó là nguyên nhân gây lo ngại, bởi vì không có cơ quan chính phủ nào nắm rõ về những đứa trẻ đó và những cơ sở chăm sóc nội trú không được đăng ký liệu có đủ điều kiện nhận nuôi dạy trẻ hay không".
Vài năm trước, Thái Lan đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc trẻ em, tuy nhiên, chương trình này chưa thực sự hiệu quả vì thiếu nguồn lực và nhân sự.
"Có một cách khác là đưa những đứa trẻ vẫn còn cha mẹ về đoàn tụ với gia đình của chúng. Nếu không thực sự cần thiết, thì các gia đình không nên cho trẻ đến những cơ sở giáo dục nội trú", Tiến sĩ Kanthamanee Ladaphongphatthana nói.
Cũng theo các chuyên gia, trong trường hợp khó khăn quá, các gia đình vẫn có thể cho trẻ theo học nội trú song vẫn giữ mối liên hệ với cha mẹ. Bởi nếu không nhận được sự quan tâm đầy đủ từ người thân, những đứa trẻ sẽ quên đi gia đình và ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, tâm lý của trẻ sau này.
Bình luận (0)