Ít nhất 16 người di cư tử vong vụ chìm thuyền ở ngoài khơi Hy Lạp

Quỳnh Chi (Theo RTE)-Thứ năm, ngày 06/10/2022 17:27 GMT+7

Chính quyền và người dân địa phương tham gia chiến dịch cứu hộ quy mô lớn trên đảo Kythira. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ít nhất 16 phụ nữ di cư đã thiệt mạng khi tàu của họ bị chìm ngoài khơi đảo Lesbos của Hy Lạp, ở miền Trung biển Aegean vào sáng sớm 6/10.

Thông tin trên do Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đưa ra và đây được coi là thảm họa hàng hải thứ hai liên quan đến người di cư trong vòng một ngày qua.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết, trong vụ chìm thuyền chở người di cư này, khoảng 40 người đã được cứu cho đến nay và họ đã vớt được 16 thi thể. Chín phụ nữ khác được cứu và khoảng 15 người vẫn mất tích.

Con thuyền bị chìm ở phía Đông đảo Lesbos, nằm sát bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Bộ Di trú Hy Lạp Notis Mittarachi đã đăng trên Twitter lời kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ "hành động ngay lập tức để ngăn chặn tất cả các chuyến tàu khởi hành bất thường trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Ông Mittarachi viết: "Ngày nay, nhiều sinh mạng đã mất đi ở Aegean, người di cư bị chết đuối trong những vụ chìm thuyền không đáng có. EU cần phải hành động".

Trước đó, các nhà chức trách Hy Lạp đã giải cứu 80 người di cư sau khi thuyền chở họ bị chìm do va phải đá trong vùng biển gần đảo Kythira, miền Nam Hy Lạp, trong ngày 5/10.

Ít nhất 16 người di cư tử vong vụ chìm thuyền ở ngoài khơi Hy Lạp - Ảnh 1.

Người di cư chờ đợi dưới một vách đá ở Kythira. (Ảnh: AP)

Theo những người được cứu, 15 người vẫn mất tích và hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Theo đó, một tàu tuần duyên Hy Lạp và máy bay trực thăng của lực lượng không quân nước này đang gấp rút tiến hành chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn gần đảo Lesbos, với gió thổi mạnh trong khu vực.

Cả hai hoạt động tìm kiếm cứu hộ trên biển và trên không đều đối mặt với điều kiện gió bất lợi. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết, tại khu vực Kythira, gió thổi với vận tốc lên tới 102 km/h.

Khu vực tìm kiếm đã được mở rộng ở Lesbos để tìm những người di cư có thể đã đến được bờ biển. Ba người được tìm thấy đang bị mắc kẹt ở một khu vực hẻo lánh.

Hy Lạp ở tuyến đầu trong cuộc khủng hoảng di cư vào châu Âu trong các năm 2015 và 2016, khi 1 triệu người tị nạn chạy trốn chiến tranh và đói nghèo ở Syria, Iraq và Afghanistan đến nước này, chủ yếu qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Số lượng người nhập cư đã giảm mạnh kể từ đó. Tuy nhiên, các nhà chức trách Hy Lạp cho biết, gần đây họ đã chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh mẽ những người di cư cố gắng nhập cảnh trái phép qua các hòn đảo của nước này và biên giới trên bộ với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hy Lạp, Italy và Tây Ban Nha nằm trong số các quốc gia nhập cảnh vào Liên minh châu Âu được những người chạy trốn khỏi châu Phi và Trung Đông lựa chọn để tìm kiếm sự an toàn và cuộc sống tốt hơn.

Vào tháng 12/2021, ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong ba vụ chìm thuyền di cư riêng biệt ở Aegean.

Hy Lạp giải cứu 108 người di cư ở ngoài khơi Mykonos, 4 người mất tích Hy Lạp giải cứu 108 người di cư ở ngoài khơi Mykonos, 4 người mất tích Chìm tàu ngoài khơi Hy Lạp, nhiều người di cư thiệt mạng Chìm tàu ngoài khơi Hy Lạp, nhiều người di cư thiệt mạng Hy Lạp đưa hàng trăm người di cư lên đất liền Hy Lạp đưa hàng trăm người di cư lên đất liền

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước