Italy cấm tìm kiếm người mang thai hộ ở nước ngoài

Mạnh Dương (Theo NBC News)-Thứ sáu, ngày 18/10/2024 06:45 GMT+7

Mọi người giơ cao biểu ngữ có dòng chữ "chúng ta là gia đình chứ không phải tội phạm" trong một cuộc diễu hành ủng hộ việc mang thai hộ ở Rome, ngày 5/4/2024. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đạo luật này được Thủ tướng Giorgia Meloni ủng hộ, nhưng có thể gây khó khăn hơn cho các cặp đôi LGBTQ muốn trở thành cha mẹ hợp pháp.

Quốc hội Italy đã thông qua một đạo luật nhằm cấm các cặp đôi ra nước ngoài tìm kiếm dịch vụ mang thai hộ, một động thái được cho là nhắm vào các cặp đôi đồng tính. Đây là một phần trong chính sách xã hội bảo thủ mà Thủ tướng Giorgia Meloni và đảng của bà đã thúc đẩy kể từ khi bà nhậm chức vào năm 2022.

Với chiến lược ủng hộ các "giá trị gia đình truyền thống", bà Meloni đã khiến việc trở thành cha mẹ hợp pháp của các cặp đôi LGBTQ trở nên khó khăn hơn. Hôm 16/10, Thượng viện Italy đã bỏ phiếu thông qua luật này với 84 phiếu thuận và 58 phiếu chống, sau khi Hạ viện phê duyệt dự luật vào năm 2023.

Luật mới mở rộng lệnh cấm mang thai hộ đã được áp dụng tại Italy từ năm 2004, đồng thời áp đặt mức án tù lên đến 2 năm và phạt tiền lên đến 1 triệu Euro đối với những người ra nước ngoài để thực hiện dịch vụ này tại các quốc gia như Mỹ hoặc Canada, nơi mang thai hộ là hợp pháp.

Phát biểu trong phiên thảo luận, Thượng nghị sĩ Lavinia Mennuni của đảng Anh em Italy - cho biết: "Việc làm mẹ là duy nhất và không thể thay thế, nó là nền tảng của nền văn minh chúng ta. Chúng tôi muốn xóa bỏ hiện tượng 'du lịch mang thai hộ’".

Trước đó, Thủ tướng Meloni đã nhiều lần gọi mang thai hộ là một "hành động vô nhân đạo" và cho rằng điều này đối xử với trẻ em như hàng hóa siêu thị, đồng quan điểm với Giáo hội Công giáo.

Bên ngoài Thượng viện, các nhà hoạt động đã biểu tình phản đối luật này, cho rằng chính phủ đang tấn công cộng đồng LGBTQ và gây khó khăn cho những người mong muốn có con, trong bối cảnh Italy đang đối mặt với tỷ lệ sinh đẻ giảm mạnh. Ông Franco Grillini - một nhà hoạt động vì quyền của người LGBTQ - cho biết: "Nếu ai đó có con, họ nên được tặng huy chương. Nhưng ở đây, bạn lại có thể bị bỏ tù nếu không có con theo cách truyền thống".

Chủ tịch tổ chức Gia đình Cầu vồng, bà Alessia Crocini - cho biết 90% các cặp đôi Italy chọn mang thai hộ là các cặp đôi dị tính, nhưng họ thường giữ kín, trong khi lệnh cấm mới này chủ yếu ảnh hưởng đến các cặp đôi đồng tính không thể giấu giếm.

Lệnh cấm mới về mang thai hộ được ban hành trong bối cảnh tỷ lệ sinh đẻ tại Italy đang giảm sút nghiêm trọng. Theo số liệu từ Viện thống kê quốc gia ISTAT, số ca sinh ở quốc gia Nam Âu này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2023, đánh dấu năm giảm thứ 15 liên tiếp.

Tranh cãi về dự luật mang thai hộ tại Mỹ Tranh cãi về dự luật mang thai hộ tại Mỹ Thái Lan sửa đổi luật liên quan mang thai hộ Thái Lan sửa đổi luật liên quan mang thai hộ Dự luật cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại tại Ấn Độ Dự luật cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại tại Ấn Độ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước