Italy công bố gói hỗ trợ kinh tế mới 14 tỷ Euro

Quỳnh Chi (Theo US News)-Thứ tư, ngày 04/05/2022 06:26 GMT+7

Thủ tướng Italy Mario Draghi. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Italy đã công bố một gói hỗ trợ lớn nhằm bảo vệ các doanh nghiệp và người dân trước chi phí năng lượng tăng cao.

Gói hỗ trợ kinh tế mới được Italy công bố trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine phủ bóng đen lên triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 3 khu vực đồng Euro này.

Nội các của Thủ tướng Italy Mario Draghi thông qua triển khai 14 tỷ Euro (14,71 tỷ USD) kích thích kinh tế, hỗ trợ từ bảo lãnh của nhà nước đối với các khoản vay ngân hàng cho đến khoản hỗ trợ một lần 200 Euro/người cho hàng triệu công dân Italy có thu nhập thấp và trung bình.

Khoản kinh phí mới này đến từ số tiền 15,5 tỷ Euro ngân sách đã được phê duyệt kể từ tháng 1 để hỗ trợ tiền điện, khí đốt và xăng dầu cho các công ty và hộ gia đình.

Thủ tướng Draghi nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo với các bộ trưởng hàng đầu của mình rằng: "Những biện pháp hôm nay trên tất cả giải quyết vấn đề về giá cả sinh hoạt đang làm đau đầu hầu hết các công dân của chúng ta. Cam kết của Chính phủ trong việc hỗ trợ nền kinh tế, các gia đình và các công ty vẫn mạnh mẽ, kiên quyết và dứt khoát."

Bất chấp áp lực của liên minh và công đoàn trong việc tăng vay nợ để đối phó với suy thoái, Bộ Tài chính Italy vẫn hướng tới đạt được mục tiêu đặt ra vào mùa thu là giảm thâm hụt ngân sách trong năm nay xuống còn 5,6% tổng thu nhập và sản lượng quốc gia từ mức 7,2% vào năm 2021.

Khoảng 6 tỷ Euro của gói hỗ trợ mới sẽ được tài trợ bằng cách đánh thuế vào lợi nhuận "gia tăng" của các công ty năng lượng do giá dầu và khí đốt tăng cao.

Italy công bố gói hỗ trợ kinh tế mới 14 tỷ Euro - Ảnh 1.

Những cột điện được nhìn thấy vào lúc hoàng hôn ở khu phố Milan, Italy. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Italy Daniele Franco cho biết, mức thuế 10% hiện hành đối với các nhà sản xuất và bán các sản phẩm điện, khí đốt tự nhiên và xăng dầu sẽ được tăng lên 25%. Chính phủ Italy dự kiến ​​sẽ thu được tổng cộng 10 tỷ Euro từ khoản thuế này trong năm nay.

Thêm 6 tỷ Euro sẽ được rút ra từ việc nới lỏng ngân sách được công bố vào tháng 4 do nguồn thu từ thuế cao hơn và chi tiêu thấp hơn dự kiến ​​ban đầu.

Italy, quốc gia phụ thuộc nhiều vào Moscow về nhu cầu năng lượng, đã chứng kiến ​​triển vọng tăng trưởng của nước này xấu đi đáng kể kể từ khi Nga tấn công quân sự Ukraine vào ngày 24/2.

Dữ liệu được công bố vào ngày 29/4 cho thấy, nền kinh tế này đã giảm 0,2% trong quý đầu tiên so với 3 tháng trước đó. Tổng sản phẩm quốc nội giảm khiến Italy trở thành ngoại lệ ở khu vực đồng Euro, vốn có mức tăng GDP trung bình là 0,2%.

Khoảng 3 tỷ Euro của gói chi tiêu mới nhất sẽ được dành để giúp các công ty xây dựng đối phó với chi phí nguyên vật liệu và giá năng lượng tăng cao trong năm nay.

Chính phủ Italy đã gia hạn việc cắt giảm 25 xu/lít thuế tiêu thụ đặc biệt đối với giá nhiên liệu tại máy bơm cho đến ngày 8/7, thay vì hết hạn vào ngày 2/5.

Gói này cũng bao gồm các biện pháp nhằm khắc phục sự phụ thuộc của Italy vào khí đốt của Nga vào giữa năm 2024, bao gồm kéo dài tuổi thọ của 4 nhà máy nhiệt điện than thêm 2 năm và đẩy nhanh việc triển khai các nguồn điện tái tạo.

Italy thông qua gói cứu trợ kinh tế trị giá 32 tỷ euro Italy thông qua gói cứu trợ kinh tế trị giá 32 tỷ euro

VTV.vn - Chính phủ Italy đã thông qua gói cứu trợ kinh tế trị giá 32 tỷ euro (khoảng 38 tỷ USD) nhằm giảm thiểu tác động đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước