Italy công bố hàng loạt biện pháp hỗ trợ nạn nhân động đất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 26/08/2016 14:43 GMT+7

VTV.vn - Hàng loạt biện pháp hỗ trợ người dân đã được Chính phủ Itlay công bố sau trận động đất mạnh 6,2 độ richter xảy ra cách đây 2 ngày.

Theo đó, ngay sau khi cấp 50 triệu Euro để cứu trợ và tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi trận động đất, Chính phủ Italy đã vừa công bố thêm nhiều biện pháp mới hỗ trợ người dân.

Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã yêu cầu tạm ngừng truy thu các khoản thuế đối với người dân, đồng thời công bố sáng kiến "Những ngôi nhà mới" như một giải pháp chống lại các chỉ trích liên quan đến những công trình xây dựng kém chất lượng thời gian qua ở khu vực này.

Italy công bố hàng loạt biện pháp hỗ trợ nạn nhân động đất - Ảnh 1.

Ước tính đã có 247 người thiệt mạng sau trận động đất tại Italy

Cơ quan bảo vệ dân sự Italy cũng phát động chương trình ủng hộ nạn nhân động đất qua hệ thống tin nhắn SMS, với mỗi tin nhắn ủng hộ 2 Euro.

Trước đó vào ngày 24/8, một trận động đất mạnh 6,2 độ richter xảy ra làm rung chuyển miền Trung Italy. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất xảy ra ở Tây Nam thành phố Perugia, vùng Umbria. Theo nhà chức trách địa phương, thị trấn Amatrice và Accumoli là hai nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo thống kê, số người thiệt mạng trong vụ động đất trên đã lên tới con số 247 người, đáng chú ý trong đó có nhiều trẻ em. Ngoài ra, còn có khoảng 500 người bị thương và nhiều người vẫn đang trong tình trạng mất tích.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước