Italy đánh thuế kỹ thuật số công ty công nghệ lớn

Hồng Quang - Đoàn Hà (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 03/01/2020 08:50 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 1/1/2020, Italy đã bắt đầu áp dụng mức thuế 3% đối với các hãng công nghệ lớn như Facebook hay Google.

Việc đánh thuế kỹ thuật số công ty công nghệ này đã được Quốc hội Italy thông qua vào cuối tháng 12/2019. Từ ngày 1/1/2020, các hãng công nghệ có doanh số toàn cầu mỗi năm lớn hơn 750 triệu Euro và nhiều hơn 5,5 triệu Euro trên thị trường Italy sẽ phải nộp thuế tương đương 3% doanh thu từ thị trường này. Sắc thuế mới chỉ đánh vào các giao dịch giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp như quảng cáo hay dịch vụ điện toán đám mây, không bao gồm các dịch vụ dành cho người tiêu dùng. Các công ty cho thuê phim và nhạc trực tuyến như Netflix hay Spotify không bị ảnh hưởng.

Liên minh châu Âu mong muốn có một hệ thống thuế kỹ thuật số áp dụng chung cho toàn khối kể từ đầu năm 2020. Tuy nhiên, hai nước Ireland và Luxembourg, nơi đặt trụ sở khu vực của nhiều hãng công nghệ lớn của Mỹ, liên tục phản đối, nên sắc thuế chung không thành hiện thực.

Trước Italy, Pháp đã đơn phương áp thuế lên các công ty công nghệ, đa số là của Mỹ. Quyết định của Pháp đã làm cho Chính phủ Mỹ giận dữ, đe dọa trả đũa bằng cách tăng thuế vào hàng hóa của Pháp nhập khẩu vào Mỹ.


Chính phủ Italy sẽ đánh thuế 3#phantram với các công ty công nghệ vào năm sau Chính phủ Italy sẽ đánh thuế 3% với các công ty công nghệ vào năm sau

VTV.vn - Chính phủ Italy dự định triển khai áp thuế mới đối với các công ty công nghệ, trong đó có những “gã khổng lồ” công nghệ của Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước