Italy đánh thuế các hãng công nghệ từ 1/1/2020

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/12/2019 09:27 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Italy sẽ trở thành quốc gia thứ 2 tại châu Âu sau Pháp áp thuế công nghệ lên các tập đoàn lớn, như Facebook hay Google, với luật thuế mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Italy sẽ đánh thuế 3% trên tổng doanh thu hàng năm từ dịch vụ số của các công ty kiếm được hơn 750 triệu Euro trên toàn cầu, trong đó có ít nhất 5,5 triệu Euro doanh thu từ Italy. 

Mức thuế mới sẽ chỉ đánh vào các giao dịch B2B (giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp), như quảng cáo hay dịch vụ điện toán đám mây. 

Dự kiến, Italy sẽ thu về khoảng 700 triệu Euro thuế kỹ thuật số mỗi năm, qua đó giảm thâm hụt tài khóa và đáp ứng các tiêu chuẩn tài chính của EU.

Hàn Quốc cân nhắc đánh thuế công nghệ Hàn Quốc cân nhắc đánh thuế công nghệ

VTV.vn - Hàn Quốc đã thành lập một nhóm công tác đặc biệt nhằm cân nhắc việc đánh thuế đối với những quảng cáo đăng tải bởi các "gã khổng lồ" công nghệ như Google hay Facebook.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước