Italy đề nghị LHQ hỗ trợ đàm phán ngăn chặn làn sóng di cư từ Libya

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 09/08/2017 21:37 GMT+7

Làn sóng người di cư vẫn khiến giới chức châu Âu phải đau đầu. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 8/8, Italy đã đề nghị LHQ hỗ trợ thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa những phe phái đối lập tại Libya về việc ngăn chặn làn sóng di cư từ Libya.

Đây được coi là biện pháp cơ bản nhằm ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp từ quốc gia Bắc Phi qua Địa Trung Hải để tới quốc gia Nam Âu này.

Tại buổi tiếp, đặc phái viên LHQ về Libya Ghassan Salame, Ngoại trưởng Italy Angelino Alfano nhấn mạnh sự ổn định tình hình tại quốc gia Bắc Phi sẽ giúp ngăn chặn làn sóng di cư tới Italy. Việc chính quyền Libya hoạt động hiệu quả hơn sẽ giúp cho cuộc chiến chống lại hoạt động buôn người. Quan chức này cho biết, Italy đã và đang nỗ lực nhằm góp phần ổn định tình hình tại Libya, đồng thời bày tỏ hy vọng LHQ sẽ tạo "cú hích" cho tiến trình này.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Alfano cho rằng, tiến trình chính trị tại Libya phải do nước này tự quyết. LHQ sẽ làm việc với Libya dựa trên quan điểm của quốc gia này nhằm hướng tới mục tiêu chung.

EU đưa ra biện pháp hạn chế người di cư từ Libya EU đưa ra biện pháp hạn chế người di cư từ Libya Phát hiện thi thể 19 người di cư tại sa mạc Libya Phát hiện thi thể 19 người di cư tại sa mạc Libya Ít nhất 25 người di cư chết đuối trôi dạt bờ biển Libya Ít nhất 25 người di cư chết đuối trôi dạt bờ biển Libya

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước