Italy đối diện khủng hoảng tồi tệ nhất từ thế chiến II

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/03/2020 19:47 GMT+7

VTV.vn - Diễn biến của dịch bệnh COVID-19 đang trở nên phức tạp tại Italy buộc chính phủ nước này phải đưa ra những biện pháp toàn diện và cứng rắn.

Italy trở thành quốc gia đứng đầu về số ca tử vong vì COVID-19. Chỉ trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm gần 800 ca tử vong do dịch. Tổng số ca tử vong ở nước này lên 4.825 người. Đây được xem là cuộc khủng hoảng khó khăn nhất mà Italy đang phải trải qua kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte nói: "Đây là giai đoạn khủng hoảng khó khăn nhất thời hậu chiến. Trong những ngày khó khăn này, chúng ta phải chứng kiến những hình ảnh và tin tức khiến chúng ta đau lòng, để lại ký ức không thể nào quên. Chính phủ đã quyết định đóng cửa trên toàn quốc, tất cả các hoạt động sản xuất không cần thiết, những hoạt động không quan trọng đối với việc cung cấp nhu yếu phẩm cho chúng ta".

Chính phủ Italy cũng cho phép các vùng triển khai quân đội để hỗ trợ cảnh sát tuần tra nhằm đảm bảo người dân thực hiện nghiêm lệnh đóng cửa. Vùng Lombardia, tâm dịch phía Bắc nước Italy đã thông qua một loạt lệnh mới nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, trong đó có mức phạt lên đến 5.000 Euro (khoảng 120 triệu đồng) với những trường hợp không tôn trọng lệnh cấm tụ tập ở nơi công cộng. Trong khi đó, các siêu thị, cửa hàng thực phẩm, hiệu thuốc và các dịch vụ thiết yếu sẽ được đảm bảo. Các biện pháp mới sẽ áp dụng đến ngày 3/4.

Các nước châu Âu nỗ lực ngăn chặn COVID-19 Các nước châu Âu nỗ lực ngăn chặn COVID-19

VTV.vn - Cả châu Âu đang trở thanh tâm điểm nóng nhất của dịch COVID-19 trên toàn cầu. Các ca nhiễm và tử vong liên tục tăng, tình trạng lây lan khó kiểm soát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước