Italy giải cứu 1.500 người di cư trên biển Địa Trung Hải

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 06/02/2017 14:16 GMT+7

Người tị nạn được hải quân Italy cứu ở Biển Địa Trung Hải. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 5/2, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết, khoảng 1.500 người di cư đã được giải cứu ở Địa Trung Hải vào cuối tuần qua.

Đây là con số cao bất thường trong mùa Đông khi quá trình vượt biển có xu hướng chậm lại do những điều kiện thời tiết bất lợi trên biển. Số lượng trên đã nâng tổng số người di cư được giải cứu từ ngày 1/2 lên con số 4.500 người.

Động thái này diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp thượng đỉnh ở Malta hôm 3/2 để nhất trí về những biện pháp ngăn chặn dòng người di cư ồ ạt từ Libya tới Italy. Một trong số các biện pháp này là chiến lược "phá vỡ mô hình kinh doanh" của những kẻ buôn người vốn đã đưa 181.000 người, chủ yếu là người di cư châu Phi, vào EU thông qua tuyến Libya - Italy hồi năm 2016.

Bên cạnh đó, kế hoạch này cũng bao gồm tài trợ và huấn luyện lực lượng bảo vệ bờ biển Libya nâng cao năng lực ngăn chặn các tàu thuyền chở người di cư.


Gần 7.200 người di cư thiệt mạng, mất tích trên Địa Trung Hải Gần 7.200 người di cư thiệt mạng, mất tích trên Địa Trung Hải 1.400 người được cứu trên Địa Trung Hải 1.400 người được cứu trên Địa Trung Hải Giải cứu 2.200 người di cư trên biển Địa Trung Hải Giải cứu 2.200 người di cư trên biển Địa Trung Hải
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước