Italy và sự lựa chọn theo đường lối dân túy

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/05/2018 06:07 GMT+7

VTV.vn - Giáo sư luật Giuseppe Conte, một nhân vật ít tên tuổi trên chính trường Italy, đã chính thức trở thành Thủ tướng thứ 65 của nước này.

Ngày 24/5 đánh dấu ngày làm việc đầu tiên của tân Thủ tướng mới của Italy - ông Giuseppe Conte chỉ chưa đầy một ngày sau khi ông được chỉ định vào cương vị này. Một sự khẩn trương như vậy là điều dễ hiểu bởi đất nước Italy đã chờ đợi điều này suốt hơn 2 tháng vừa qua.

Các thành viên nội các mới hiện chưa được xác định nhưng đường lối chính sách thì đã có thể dự đoán trước - những chính sách theo đường lối dân túy.

Italy và sự lựa chọn theo đường lối dân túy - Ảnh 1.

Tân Thủ tướng Italy Giuseppe Conte (Ảnh: Reuters)

Lê Hồng Quang, phóng viên thường trú của Đài THVN tại Châu Âu cho biết, ông Conte là một luật sư, giáo sư, không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp nhưng việc ông lên cầm quyền là một sự tính toán kỹ lưỡng và có mục đích bởi ông Conte tương đối trung dung về mặt chính trị. Sau khi nhận được phê chuẩn của Tổng thống Italy, ông Conte đã có cuộc họp báo ngắn thông báo ông đồng ý nhận trách nhiệm trở thành Thủ tướng thứ 65 của nền Cộng hoà Italy và sẽ nhanh chóng tham vấn các đảng phái chính trị trong vài ngày tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước