Kẻ biến thái quay lén gần 1.400 video phụ nữ và trẻ em gái suốt 13 năm

Nguyễn Hà-Thứ hai, ngày 08/06/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tại Singapore, một người đàn ông đã sử dụng các thiết bị quay lén để ghi hình gần 1.400 video phụ nữ và trẻ em gái trong phòng thay đồ, nhà vệ sinh công cộng suốt 13 năm.

Hiện người này đã bị kết án 2 năm, 3 tháng tù. Tuy nhiên, liệu rằng hình phạt này có đủ tính răn đe và nạn quay lén tại Singapore có thể bị ngăn chặn, khi mà quốc gia này đang chứng kiến một số trường hợp tội phạm bạo lực tình dục có thủ đoạn tinh vi hơn nhiều trong vài năm trở lại đây.

Công nghệ ngày càng phát triển, những chiếc camera giấu kín với kích thước nhỏ gọn có thể mua một cách dễ dàng trên mạng. Thực tế này đang vô tình tiếp tay cho những kẻ có ý đồ xấu với phụ nữ. Lấy ví dụ vừa qua, Singapore đã xét xử 1 nam giới 35 tuổi. Người này, trong khoảng thời gian từ 2003 đến 2016 đã dùng nhiều thiết bị quay lén để chụp hình phụ nữ trên các phương tiện công cộng, nhà tắm, phòng thay đồ. Tới năm 2016, anh ta mới bị đồng nghiệp nữ bắt quả tang khi cố quay lén cô trong nhà tắm, dẫn tới việc bị cảnh sát bắt giữ. Tuy nhiên, danh tính cụ thể của người này không được tiết lộ để bảo vệ các nạn nhân gồm gia đình, bạn bè của anh ta. Phía công tố nhận định, đây là "trường hợp chưa có tiền lệ và là kẻ phạm tội nhiều nhất từ trước tới nay".

Kẻ biến thái quay lén gần 1.400 video phụ nữ và trẻ em gái suốt 13 năm - Ảnh 1.

Thiết bị quay lén tinh vi. Ảnh: Shutterstock

Trước đó, vấn nạn này đã được nhiều người dân Singapore quan ngại. Nhóm ủng hộ bình đẳng giới Singapore Aware công bố số liệu cho thấy, các trường hợp xâm hại tình dục, có hỗ trợ bởi công nghệ cao, tăng gấp 3 lần trong thời gian 2016-2018. Và hơn một nửa số vụ án của năm 2018 liên quan đến các hình ảnh khiêu dâm bị thu thập và phân phối bất hợp pháp, bao gồm quay lén phụ nữ trong nhà vệ sinh công cộng, phòng thay đồ hoặc lén chụp ảnh từ phía dưới váy của các cô gái. Những kẻ đồi bại sau đó thường chia sẻ các đoạn clip vào nhóm chat SG Nasi Lemak Telegram. Nhóm này hiện đã không còn tồn tại, nhưng trước đó, đã có hơn 44 nghìn thành viên.

Để đối phó với vấn nạn này, kể từ tháng 5/2019, Nghị viện Singapore đã thông qua các đạo luật mới nhắm vào lạm dụng tình dục trên mạng - bao gồm cả các hành vi khiêu dâm, tán tỉnh, hình ảnh thân mật hay trò chơi điện tử có nội dung khiêu dâm - với mức án tù tối đa từ 2 đến 5 năm. Đây là một phần trong nỗ lực đưa Singapore trở thành một nơi an toàn hơn dành cho phụ nữ. Tuy nhiên, do các hình thức quay lén tinh vi, nên lực lượng chức năng vẫn khó có thể kiểm soát được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

quay lén

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước