Kết án đối tượng khủng bố ở Stockholm, Thụy Điển

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/06/2018 06:07 GMT+7

Ngày 7/4/2017, sau khi lao xe tải vào đám đông đang đi mua sắm ở thủ đô Stockholm, Akilov đã dự định tự cho nổ tung mình. Ảnh: thehimalayantimes.com

VTV.vn - Một tòa án ở Thụy Điển đã ra phán quyết đối với kẻ gây ra vụ tấn công ở Stockholm hồi tháng 4 năm ngoái.

Kẻ này lái xe tải đâm vào đám đông, khiến 5 người thiệt mạng, 14 người bị thương. Rakmat Akilov, người Uzbekistan, bị kết án tù chung thân cho hàng loạt tội danh liên quan tới khủng bố.

Đối tượng này từng tuyên bố lý do cho hành động của mình là để trừng phạt Thụy Điển vì đã tham gia liên quân chống IS. Với mức án tù chung thân, Akilov sẽ phải ngồi tù ít nhất 18 năm và sau đó sẽ bị trục xuất khỏi Thụy Điển.

Thụy Điển công bố danh tính nghi phạm lao xe tải vào đám đông Thụy Điển công bố danh tính nghi phạm lao xe tải vào đám đông

VTV.vn - Ngày 9/4, nhiều tờ báo Thụy Điển đã công bố danh tính kẻ tình nghi chính trong vụ tấn công khủng bố xe tải tại nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước