Kết thúc đàm phán thương mại, Mỹ - Trung Quốc không đạt thỏa thuận

Trường Sơn - Tuấn Trung - Phi Hùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 11/05/2019 06:58 GMT+7

Ông Lưu Hạc nói chuyện với ông Mnuchin khi rời đi. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc hai ngày đàm phán thương mại tại thủ đô Washington mà không đạt được thỏa thuận cụ thể nào.

Trong khi đó, Mỹ đã chính thức tăng thuế từ 10% - 25% với 200 tỷ USD hàng xuất khẩu của Trung Quốc trước khi hai bên bước vào ngày đàm phán thứ hai. 

Ngày đàm phán thứ hai chỉ diễn ra trong khoảng 1,5 tiếng đồng hồ. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và đoàn Trung Quốc rời trụ sở đại diện thương mại Mỹ, kết thúc hai ngày đàm phán mà không đưa ra tuyên bố về một thỏa thuận cụ thể nào, dù báo chí Mỹ dẫn lời ông Lưu Hạc nói rằng đàm phán diễn ra "khá tốt". 

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Mnuchin cho rằng, các cuộc thảo luận trong hai ngày qua "mang tính xây dựng". Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter: "Trong hai ngày qua, Mỹ và Trung Quốc đã có các cuộc trao đổi thẳng thắn và xây dựng về thực trạng mối quan hệ thương mại giữa hai nước".

Trước đó, ông Donald Trump cũng đã đăng một loạt các dòng tweet khác rằng ông không vội vã trong việc ký một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc; việc áp thuế với hàng hóa Trung Quốc còn mang lại số tiền lớn hơn nhiều so với lợi ích thu về từ một thỏa thuận thương mại kiểu truyền thống.


Kịch bản nào có thể xảy ra với đàm phán thương mại Mỹ - Trung? Kịch bản nào có thể xảy ra với đàm phán thương mại Mỹ - Trung?

VTV.vn - Trong báo cáo mới nhất của Ngân hàng Goldman Sachs, các chuyên gia cho rằng khả năng 40% Tổng thống Trump sẽ đưa ra "đòn" thuế quan mới trong tuần này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước