Khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74

Phú Nguyễn (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 18/09/2019 14:29 GMT+7

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp toàn thể lần thứ 74 của của Đại Hội đồng Liên Hơp Quốc ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74 vừa khai mạc vào rạng sáng nay (18/9) (theo giờ Việt Nam).

Đại hội đồng là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc với đại diện của 193 quốc gia thành viên, là nơi thảo luận hàng loạt các vấn đề quốc tế được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, bao gồm vấn đề phát triển, hòa bình, an ninh và luật pháp quốc tế.

Phát biểu khai mạc Đại hội đồng khóa 74, Chủ tịch Đại hội đồng Muhammad Bande kêu gọi các nước hành động phù hợp với chủ đề của phiên thảo luận chung năm nay là "Tăng cường các nỗ lực đa phương để xóa nghèo, giáo dục chất lượng, hành động và hợp tác về khí hậu".

Diễn ra trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang bị đe dọa, với các cuộc chiến tranh thương mại, xung đột vũ trang gia tăng và thế giới trở nên mong manh hơn trước những hình thái khí hậu cực đoan, Đại hội đồng khóa 74 là cơ hội để các nước đẩy mạnh hợp tác toàn cầu, đẩy lùi thách thức và tìm kiếm cơ hội thu hẹp bất đồng.

Ưu tiên của khóa họp này là thúc đẩy hòa bình, an ninh và ngăn chặn xung đột; tăng cường hợp tác để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, nhất là xóa đói giảm nghèo, giáo dục chất lượng và hành động về biến đổi khí hậu. Các vấn đề này sẽ được thảo luận trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Đại hội đồng, có sự tham gia của người đứng đầu hơn 140 quốc gia trên thế giới.

Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra vào tuần sau. Đại diện các quốc gia và các tổ chức quốc tế sẽ tham dự hàng loạt sự kiện quan trọng như hội nghị thượng đỉnh khí hậu, phiên thảo luận chung về các mục tiêu phát triển bền vững và hội nghị thượng đỉnh y tế toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước