Khai mạc Hội chợ, Hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư ASEAN - Trung Quốc

Thái Bình - Ngọc Chí (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Thứ sáu, ngày 10/09/2021 11:30 GMT+7

Hội chợ và hội nghị diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN - Trung Quốc (Ảnh: Thái Bình)

VTV.vn - Sáng 10/9, lễ khai mạc Hội chợ ASEAN - Trung Quốc và Hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư ASEAN - Trung Quốc đã được tổ chức tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây.

Với chủ đề Cùng xây dựng Vành đai, Con đường, cùng phát triển kinh tế số, Hội chợ ASEAN - Trung Quốc (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư ASEAN - Trung Quốc (CABIS) lần thứ 18 sẽ tiếp thêm động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và sự tăng trưởng của ASEAN - Trung Quốc. Do tình hình dịch bệnh nên nhiều sự kiện tại hội chợ đã diễn ra theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hội chợ và hội nghị diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và ASEAN kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN - Trung Quốc. Đây cũng là năm đầu tiên hai bên thực hiện kế hoạch hành động giai đoạn 2021 - 2025 với trọng tâm trung và dài hạn là phát triển bền vững.

Phát biểu ghi hình tại phiên khai mạc, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh các bên cần tiếp tục đẩy nhanh tiến trình hợp tác, tận dụng các hiệp định thương mại khu vực, phát huy hiệu quả kinh tế số, Chính phủ số, xã hội số. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đề nghị Trung Quốc hợp tác phòng chống dịch bệnh, tạo điều kiện cho các nước tiếp cận vaccine và công nghệ sản xuất vaccine.

Khai mạc Hội chợ, Hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư ASEAN - Trung Quốc - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu ghi hình tại phiên khai mạc sự kiện (Ảnh: Thái Bình)

Phó Thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và nhấn mạnh, Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Trung Quốc cũng như các nước trong khối đầu tư tại Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ Trung Quốc mở rộng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng nông - thủy sản Việt Nam thông quan.

Hội chợ thu hút gian hàng của 20 nước trên thế giới với nhiều doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc. Trong suốt 4 ngày chính của hội chợ sẽ diễn ra hàng loạt chuyên đề thảo luận về hợp tác thương mại đầu tư RCEP, hợp tác kinh tế trong nhiều lĩnh vực, y tế, dịch bệnh.

Khai mạc Hội chợ, Hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư ASEAN - Trung Quốc - Ảnh 2.

Lễ khai mạc CAEXPO và CABIS diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc tế thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc (Ảnh: Thái Bình)

Việt Nam tham dự hội chợ với số lượng doanh nghiệp nhiều nhất ASEAN. Tại hội chợ, Việt Nam có 80 gian hàng trưng bày các mặt hàng thế mạnh nông - thủy - hải sản, thực phẩm, đồ gỗ, dịch vụ thương mại… Hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm, các mặt hàng thế mạnh theo hình thức trực tuyến từ nay đến cuối năm.

Là 1 trong 10 hội chợ lớn nhất Trung Quốc, CAEXPO là điều kiện tốt để Việt Nam tiếp tục củng cố vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc và khối ASEAN. Trong tình hình quan hệ giữa các nền kinh tế lớn còn nhiều bất đồng, Trung Quốc và ASEAN càng có thêm nhiều điều kiện để hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế số, hợp tác phòng chống dịch bệnh, khôi phục kinh tế hậu COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước