Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20

Đàm Linh (Theo Reuters)-Thứ năm, ngày 22/02/2024 13:30 GMT+7

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 tại Rio de Janeiro, Brazil (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã khai mạc tại Rio de Janeiro (Brazil).

Ngày 21/2, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã khai mạc tại Rio de Janeiro, Brazil, với nội dung thảo luận về tình trạng đói nghèo, biến đổi khí hậu và các cuộc xung đột trên thế giới.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các cuộc xung đột và bất ổn địa chính trị đang diễn ra căng thẳng trên thế giới và cũng sẽ là hội nghị cấp bộ trưởng đầu tiên của G20 trong năm nay, do Brazil làm chủ tịch. Tình hình căng thẳng tại Trung Đông, cuộc xung đột tại Ukraine, cải tổ và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các ngân hàng đa phương là chủ đề trọng tâm sẽ được thảo luận tại Hội nghị Ngoại trưởng G20.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira nhấn mạnh vai trò của các nước G20 trong việc giải quyết "những căng thẳng đang diễn ra trên thế giới". Ông bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình quốc tế hiện nay "liên quan đến hòa bình và an ninh" bởi xung đột đang gia tăng trên khắp thế giới không chỉ ở Ukraine và Dải Gaza.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 - Ảnh 1.

Hội nghị G20 diễn ra trong bối cảnh các cuộc xung đột và bất ổn địa chính trị đang diễn ra căng thẳng trên thế giới (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Vieira cho biết thế giới chi cho ngân sách quân sự hơn 2.000 tỷ USD mỗi năm thay vì đầu tư cho các chương trình viện trợ phát triển. Ông cũng thể hiện quan điểm về thực trạng bất bình đẳng và biển đổi khí hậu trên toàn cầu, đồng thời chỉ trích các nước thiếu hành động cụ thể để giải quyết những "mối đe dọa hiện hữu" này. Ông khẳng định đây là những nhiệm vụ quan trọng mà các thành viên G20 phải góp sức "cùng chiến đấu trong năm 2024".

Chương trình nghị sự của hội nghị G20 của Chính phủ Brazil nhấn mạnh 3 lĩnh vực ưu tiên: cuộc chiến chống bất bình đẳng, đói nghèo; phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng; cũng như cải cách các thể chế quản trị toàn cầu.

Theo đề xuất của Tổng thống nước chủ nhà Lula da Silva, các thể chế lớn như Liên hợp quốc, Tổ chức thương mại thế giới, Quỹ tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng thế giới nên có sự tham gia nhiều hơn của đại diện các nước đang phát triển.

Hội nghị thượng đỉnh G20: Tăng cường củng cố lòng tin để gia tăng gắn kết Hội nghị thượng đỉnh G20: Tăng cường củng cố lòng tin để gia tăng gắn kết

VTV.vn - Ngày 22/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước