Khai mạc Hội nghị WEF Trung Đông và Bắc Phi

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/04/2019 06:05 GMT+7

(Ảnh: EPA)

VTV.vn - Hội nghị Diễn đàn Kinh thế giới về Trung Đông và Bắc Phi hôm 6/4 đã khai mạc tại Jordan với chủ đề "Xây dựng các nền tảng hợp tác mới".

Quy tụ hơn 1.000 nhà lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội đến từ 50 quốc gia, Hội nghị năm nay tập trung giải quyết các thách thức khu vực như tương lai của Syria, mối quan hệ Israel-Palestine và vấn đề người di cư.

Ngoài ra, các đại biểu còn thảo luận các giải pháp nhằm tăng cường hợp tác trong thế giới Arab về kinh tế, tài chính, môi trường và công nghệ gắn kết với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phát biểu tại phiên khai mạc, nhà sáng lập đồng thời là Chủ tịch điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới, Klaus Schwab nhận định khu vực Trung Đông và Bắc Phi đang đứng trước những thách thức do xung đột gây ra. Do đó, diễn đàn là cơ hội để các nước xây dựng cam kết hướng tới đối thoại và giải quyết các vấn đề nổi cộm của khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước