Khai sinh dự án quốc phòng chung châu Âu

Hồng Quang, Đoàn Hà (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 18:35 GMT+7

VTV.vn - Ngày 14/12, Hội nghị thượng đỉnh châu Âu đã chính thức tuyên bố khai sinh dự án quốc phòng chung châu Âu.

Lãnh đạo của 25 trong tổng số 28 quốc gia châu Âu nhất trí tạo lập một cơ chế thường trực có nhiệm vụ hợp tác quân sự, chế tạo vũ khí và phối hợp các chiến dịch bên ngoài châu Âu.

Một châu Âu thống nhất về quốc phòng là bước tiến mới của quá trình xây dựng ngôi nhà chung châu Âu. Mục đích không phải để tạo lập một quân đội chung châu Âu, quốc phòng vẫn sẽ là thẩm quyền của mỗi quốc gia, mà là một cơ chế phối hợp chặt chẽ về quân sự, có tên gọi là PESCO.

Anh, Đan Mạch và Malta không tham gia. Còn lại 25 nước thành viên sẽ góp tiền vào một quỹ quốc phòng chung, tổng cộng 500 triệu Euro trong 2 năm đầu tiên. 1/5 số tiền sẽ được dùng cho các dự án chế tạo thiết bị quân sự, trước tiên là máy bay không người lái. Những gì có thể làm chung sẽ làm chung: xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng chung; cùng nhau mua vũ khí và thiết bị để có giá mua rẻ hơn; chung nhau nhân lực và thiết bị để vận tải hay cứu chữa thương binh  hỗ trợ lẫn nhau về hậu cần… tổng cộng 17 lĩnh vực.

Dự án quốc phòng chung sẽ tăng mức độ tự chủ của châu Âu về quân sự, giảm phụ thuộc vào NATO và vào Mỹ. Để tránh mọi hiểu lầm từ phía NATO và Mỹ, lãnh đạo châu Âu nhiều lần nhấn mạnh cơ chế mới sẽ bổ sung chứ không thay thế cho NATO, châu Âu chỉ muốn chủ động hơn, chẳng hạn như trong việc bảo vệ biên giới bên ngoài.

Châu Âu chuẩn bị xây dựng chính sách quốc phòng chung Châu Âu chuẩn bị xây dựng chính sách quốc phòng chung

VTV.vn - Ý tưởng xây dựng chính sách quốc phòng chung của Liên minh châu Âu đang được thúc đẩy thêm nữa sau khi ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước