Khỉ đói tràn xuống đường phố ở Thái Lan tranh giành thực phẩm

VTV8-Thứ bảy, ngày 14/03/2020 12:00 GMT+7

Hàng trăm con khỉ lao xuống đường để tranh giành đồ ăn. (Ảnh: ViralPress)

VTV.vn - Dịch COVID-9 bùng phát ở Thái Lan khiến lượng khách du lịch sụt giảm mạnh. Không có người cho ăn, hàng trăm con khỉ đói khát phải tràn xuống đường tranh giành thực phẩm.

Cuộc sống của người dân ở thành phố Lopburi, miền Trung Thái Lan, đang bị đảo lộn hoàn toàn khi hàng trăm con khỉ đói khát tấn công, phá phách. Trước đây, bầy khỉ vốn được khách du lịch thường xuyên tới cho ăn. Tuy nhiên, giờ đây khi đại dịch COVID-19 hoành hành trên khắp thế giới, lượng khách bị sụt giảm mạnh, bầy khỉ không còn ai cung cấp thực phẩm. Chúng thường xuyên bị bỏ đói nên đã tràn xuống đường phố, nhà dân để xin ăn. Thậm chí, đàn khỉ hàng trăm con còn chia thành 2 "băng đảng" chuyên giành giật đồ ăn của nhau.

Dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nặng nề tới Thái Lan, quốc gia có ngành du lịch chiếm tới 18% GDP. Bộ trưởng Bộ Du lịch Thái Lan từng cảnh báo một cuộc khủng hoảng quy mô lớn có thể gây thiệt hại ước tính 1,6 tỷ USD.

Thái Lan kỳ vọng du lịch sôi động trở lại sau Tết Songkran Thái Lan kỳ vọng du lịch sôi động trở lại sau Tết Songkran

VTV.vn - Lễ hội té nước Songkran vào tháng 4 được xem là thời điểm đánh dấu hoạt động du lịch tại Thái Lan sôi động trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước