Khoảng 12 triệu người dân Manila, Philippines thiếu nước sạch

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ ba, ngày 19/03/2019 19:25 GMT+7

(Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Thủ đô Manila của Phillippines đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.

Nhiều đường ống cấp nước bị cắt nước từ 4 - 20 giờ đồng hồ mỗi ngày. Thực trạng này đã khiến một nửa cư dân của Manila, tức khoảng 12 triệu người, lâm vào khủng hoảng. Nguyên nhân là do tình trạng khô hạn, thiếu mưa và cơ sở hạ tầng yếu. 

Cuộc khủng hoảng thiếu nước bắt đầu từ cuối tuần trước khi một số khu vực dân cư ở phía Đông thủ đô Manila bị cắt nước hoàn toàn.

Khoảng 12 triệu người dân Manila, Philippines thiếu nước sạch - Ảnh 1.
Khoảng 12 triệu người dân Manila, Philippines thiếu nước sạch - Ảnh 2.
Khoảng 12 triệu người dân Manila, Philippines thiếu nước sạch - Ảnh 3.
Khoảng 12 triệu người dân Manila, Philippines thiếu nước sạch - Ảnh 4.
Khoảng 12 triệu người dân Manila, Philippines thiếu nước sạch - Ảnh 5.
Khoảng 12 triệu người dân Manila, Philippines thiếu nước sạch - Ảnh 6.
Khoảng 12 triệu người dân Manila, Philippines thiếu nước sạch - Ảnh 7.
Khoảng 12 triệu người dân Manila, Philippines thiếu nước sạch - Ảnh 8.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước