Khoảng 2,5 triệu tín đồ Hồi giáo hành hương đến thánh địa Mecca

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 05/08/2019 07:03 GMT+7

Rất đông tín đồ Hồi giáo hành hương đến thánh địa Mecca. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hàng trăm nghìn tín đồ Hồi giáo đã bắt đầu cuộc hành hương đến thánh địa Mecca theo hành trình mà nhà tiên tri Mohammad đã đi 14 thế kỷ trước.

Sau khi tới thánh địa Mecca, các tín đồ sẽ cầu nguyện quanh khối đá Kaaba trong nhiều ngày liên tục. Ước tính, có khoảng 2,5 triệu tín đồ Hồi giáo tham dự cuộc hành hương về Mecca năm nay. Thời tiết nắng nóng trong những ngày này sẽ ảnh hưởng tới cuộc hành hương. Lường trước được vấn đề, Chính phủ Saudi Arabia đã cho lắp đặt nhiều máy phun nước trên đường phố cũng như yêu cầu tất cả khách sạn phải trang bị điều hòa. 

Cuộc hành hương Hajj của người Hồi giáo là hành trình trở về thánh địa Mecca, Saudi Arabia, nơi được xem là cái nôi của tôn giáo này. Đây là 1 trong 5 bổn phận bắt buộc của một người Hồi giáo phải làm ít nhất một lần trong đời.


2 triệu người Hồi giáo hành hương tới Thánh địa Mecca 2 triệu người Hồi giáo hành hương tới Thánh địa Mecca

VTV.vn - Từ cuối tháng 8, dự kiến có khoảng 2 triệu tín đồ Hồi giáo đổ về Thánh địa Mecca, Saudi Arabia trong Lễ hành hương Hajj.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước