Khoảng 30 nước sơ tán công dân khỏi vùng xung đột Sudan

Quang Duy-Thứ ba, ngày 25/04/2023 11:37 GMT+7

VTV.vn - Gần 30 nước đã sơ tán nhân viên ngoại giao cùng công dân khỏi quốc gia châu Phi này khi giao tranh giữa các phe phái tiếp diễn.

Khoảng 10 ngày trở lại đây, xung đột quân sự giữa quân đội chính phủ và nhóm vũ trang tại Sudan không ngừng leo thang căng thẳng khiến hàng trăm người thiệt mạng. Hàng loạt đại sứ quán của các quốc gia phương Tây thông báo đóng cửa, ngừng hoạt động do lo ngại an ninh tại Sudan.

Trong chuyến bay sơ tán hơn 100 người từ Thủ đô Khartoum của Sudan về Rome, Italy, phần lớn hành khách trên chuyến bay là người Italy, làm việc trong ngành ngoại giao hoặc các tổ chức quốc tế tại Sudan. Họ mô tả những ngày vừa qua tại Sudan là khủng khiếp với quy mô và mức độ khốc liệt của các vụ giao tranh ở mức chưa từng thấy.

Chị Costanza Motafu - Người Italy sơ tán khỏi Sudan cho biết: "Trong 8 ngày qua, liên tục là ném bom, nổ súng và có rất ít thời điểm yên bình. Việc di chuyển ngoài đường là rất rủi ro, vì vậy chuyện sơ tán, dù chỉ trong vài giờ cũng rất nguy hiểm".

Khoảng 30 nước sơ tán công dân khỏi vùng xung đột Sudan - Ảnh 1.

Khoảng 30 nước đã thông báo sơ tán công dân khỏi Sudan. Anh cử lực lượng đặc nhiệm tới Sudan trực tiếp hộ tống công dân rời khỏi vùng xung đột. Bên cạnh đó, Saudi Arabia cũng sơ tán hơn 150 công dân khỏi quốc gia châu phi, Mỹ và Pháp sơ tán khoảng 200 người, Đức cũng nhanh chóng đưa hơn 300 công dân khỏi khu vực chiến sự. Các phe phái đối địch ở Sudan đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn trên toàn quốc trong 72 giờ.

Ông Arne Collatz - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức: "Hy vọng thời gian ngừng bắn có thể kéo dài, tạo thuận lợi cho chiến dịch sơ tán. Chúng tôi đang tranh thủ từng phút để đưa công dân rời khỏi Sudan, ưu tiên cao nhất là bảo vệ an toàn cho người dân của chúng tôi".

Giao tranh giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự từ ngày 15/4 đến nay đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, khiến khoảng 420 người thiệt mạng, hơn 4 nghìn người bị thương và hàng triệu người Sudan mắc kẹt, không được tiếp cận các dịch vụ cơ bản.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, hiện còn 1 công dân mang hai quốc tịch Việt Nam và Australia đang sinh sống tại Thủ đô Khartoum của Sudan, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Sudan tiếp tục theo dõi sát tình hình, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước