Không có liên hệ giữa các vụ tấn công ở Sri Lanka và New Zealand

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/04/2019 17:52 GMT+7

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Nguồn: BBC

VTV.vn - Chính phủ New Zealand chưa nhận được tin tình báo nào cho thấy kẻ đánh bom Sri Lanka trả thù cho người Hồi giáo trong vụ xả súng Christchurch.

Ngày 24/4, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố Chính phủ nước này chưa nhận được bất cứ thông tin tình báo nào về mối liên hệ giữa các vụ đánh bom ở Sri Lanka với vụ xả súng đẫm máu tại Christchurch hồi tháng trước.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Sri Lanka Wijewardene cho biết điều tra ban đầu cho thấy các vụ đánh bom tại quốc gia Nam Á này là hành động trả đũa vụ tấn công nhằm vào người Hồi giáo ở Christchurch.

Về phần mình, New Zealand cho rằng cuộc điều tra ở Sri Lanka mới ở giai đoạn đầu. New Zealand chưa nhận được bất cứ tin tình báo nào có thể là cơ sở cho đánh giá trên.

Liên quan đến loạt vụ đánh bom ở Sri Lanka, cảnh sát nước này sáng 24/4 thông báo, số người thiệt mạng đã lên đến 359 người. Hơn 100 người đã bị bắt giữ để điều tra.

Bắt giữ hơn 100 người tình nghi liên quan tới vụ nổ ở Sri Lanka Bắt giữ hơn 100 người tình nghi liên quan tới vụ nổ ở Sri Lanka

VTV.vn - Tính đến 24/4, lực lượng chức năng Sri Lanka đã bắt giữ hơn 100 người tình nghi liên quan đến loạt vụ nổ xảy ra 3 ngày trước đó khiến 359 người chết, 500 người bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước