Không khí ô nhiễm mức kỷ lục, học sinh New Delhi được nghỉ học

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/11/2019 06:00 GMT+7

New Delhi bị bao phủ bởi những làn khói dày đặc (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 4/11, nhiều trường học ở Thủ đô New Delhi sẽ buộc phải đóng cửa ít nhất trong 1 ngày do ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trong cuối tuần, thành phố 20 triệu dân này chìm trong màn khói mù độc hại dày đặc, ở mức tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. Tầm nhìn rất kém khiến hàng chục chuyến bay buộc phải đổi hướng hoặc bị hủy bỏ.

Trong khi đó, nhiều người dân địa phương đã than phiền về các vấn đề sức khỏe như đau mắt và viêm họng. Năm ngoái, một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết 14 trong số 15 thành phố ô nhiễm nhất thế giới đều ở Ấn Độ.

Ấn Độ ban bố tình trạng khẩn cấp do ô nhiễm không khí Ấn Độ ban bố tình trạng khẩn cấp do ô nhiễm không khí

VTV.vn -Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa ô nhiễm môi trường Ấn Độ đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp ở thủ đô New Delhi và các khu vực lân cận khi chỉ số ô nhiễm không khí tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước