Khủng hoảng chính trị tại Bolivia

My Bình (VTV8)-Thứ hai, ngày 11/11/2019 10:26 GMT+7

Tổng thống Bolivia Evo Morales. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 10/11 (theo giờ địa phương), cảnh sát và quân đội Bolivia đã phát lệnh bắt Tổng thống nước này Evo Morales, vài tiếng sau khi ông tuyên bố từ chức.

Phát biểu với truyền thông Bolivia, Luis Fernando Camacho, một lãnh đạo cấp cao của phe đối lập, xác nhận, cảnh sát và quân đội đã phát lệnh bắt Tổng thống Evo Morales, đồng thời một chiến dịch tìm kiếm đang được tiến hành tại tỉnh Chapare, nơi được cho là ông Morales đang có mặt. Trên trang mạng cá nhân, Tổng thống Morales lên án lệnh bắt giữ nói trên là hoàn toàn “bất hợp pháp”. Ông cho biết, tư dinh của mình đã bị những kẻ quá khích tấn công bạo lực. Tổng thống Morales khẳng định, đây là hành động chống lại nền dân chủ và là một cuộc đảo chính. 

Tổng thống cánh tả của Bolivia Evo Morales, Phó Tổng thống và một loạt quan chức cấp cao của quốc gia Nam Mỹ này đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh căng thẳng leo thang bởi làn sóng biểu tình phản đối cuộc bầu cử mới đây, bất chấp việc trước đó Tổng thống Morales đã chấp nhận tổ chức lại cuộc tổng tuyển cử nhằm tìm kiếm hòa bình, ổn định cho đất nước.


Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố từ chức Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố từ chức

VTV.vn - Cách đây khoảng 2 tiếng đồng hồ, Tổng thống Bolivia Evo Morales và Phó Tổng thống nước này vừa tuyên bố từ chức.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước