Khủng hoảng HIV bao trùm Pakistan do tái sử dụng kim tiêm

My Bình (VTV8)-Thứ sáu, ngày 31/05/2019 10:01 GMT+7

(Ảnh: Time Magazine)

VTV.vn - Chính quyền Pakistan thông báo, trong hai tháng qua, 681 người được phát hiện dương tính với HIV ở huyện Ratodero, tỉnh Sindh.

Nỗi lo về sự bùng phát HIV bắt đầu vào tháng 4/2019. Một phòng khám tư ở Ratodero nhận thấy sự tăng đột biến trong các trường hợp mắc bệnh. Kể từ đó, hơn 14.000 người đã được kiểm tra tại thành phố này, theo báo cáo y tế của lãnh đạo y tế địa phương. 

Theo CNN, các chuyên gia đang đổ lỗi nguyên nhân bùng phát là do các bác sĩ tái sử dụng kim tiêm trên toàn quốc. Một trong số các bác sĩ này đã bị bắt vì liên quan đến cuộc khủng hoảng HIV và bị buộc tội giết người.

Pakistan: Lây nhiễm HIV hàng loạt nghi do dùng kim tiêm Pakistan: Lây nhiễm HIV hàng loạt nghi do dùng kim tiêm

VTV.vn - Ít nhất 90 người, trong đó có 65 trẻ em đã nhiễm virus HIV mà nguyên nhân bị cho là do một bác sĩ sử dụng kim tiêm nhiễm virus để tiêm cho các bệnh nhân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước