Khủng hoảng năng lượng khiến Đức thiệt hại 1.000 tỷ USD

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ hai, ngày 27/02/2023 12:46 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - Chính phủ Đức sẽ phải phân bổ hơn 1.000 tỷ USD vào năm 2030 để đối phó với những rủi ro và thách thức phát sinh do cuộc khủng hoảng năng lượng.

Đây là thông tin do Bloomberg đưa ra hôm 26/2. Chi phí khổng lồ dự kiến nói trên sẽ bao gồm những khoản đầu tư vào hiện đại hóa lưới điện của Đức và kế hoạch loại bỏ dần các nhà máy điện hạt nhânthan đá ở nước này. Berlin sẽ phải đối mặt với nhu cầu ngày càng tăng từ xe điện và hệ thống sưởi ấm. Bên cạnh đó, chính quyền Đức có nghĩa vụ đáp ứng các cam kết về khí hậu.

Nhu cầu điện, tăng khoảng 30% so với mức tiêu thụ hiện tại của nước này, sẽ lên tới khoảng 250 gigawatt công suất mới dự kiến sẽ được lắp đặt vào năm 2030, theo dữ liệu được cung cấp bởi cơ quan quản lý mạng của Đức và tổ chức tư vấn Agora Energiewende, Bloomberg cho biết.

Theo các nhà phân tích của Bloomberg, quá trình chuyển đổi theo kế hoạch cũng sẽ yêu cầu lắp đặt các tấm pin mặt trời tương đương với 43 sân bóng đá và 1.600 máy bơm nhiệt mỗi ngày. Với kế hoạch đầy tham vọng, quốc gia này sẽ cần phải có 27 trang trại gió mới trên đất liền và 4 trang trại gió ngoài khơi được xây dựng mỗi tuần.

Đầu tháng 2 này, tổ chức tư vấn Bruegel có trụ sở tại Brussels (Bỉ) đã báo cáo rằng các nước EU đã chi gần 800 tỷ Euro (gần 846 tỷ USD) cho các biện pháp hỗ trợ khi khu vực này tiếp tục lao đao vì chi phí năng lượng leo thang. Theo phân tích, 681 tỷ Euro đã được phân bổ để trợ cấp cho các hộ gia đình và doanh nghiệp nhằm giúp họ trang trải chi phí điện tăng cao. Đức được cho là đứng đầu bảng xếp hạng chi tiêu của Bruegel khi dành gần 270 tỷ Euro, trong khi ba quốc gia cao nhất tiếp theo là Anh, Italy và Pháp, mỗi nước chi khoảng 150 tỷ Euro.

Đức xem xét sử dụng năng lượng địa nhiệt thay thế khí đốt Đức xem xét sử dụng năng lượng địa nhiệt thay thế khí đốt

VTV.vn - Từ ngày 5/2, các nước EU ngừng mua xăng dầu tinh chế từ Nga, đoạn tuyệt hoàn toàn với dầu mỏ của nước này, sau khi đã ngừng mua dầu thô từ 2 tháng nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước