Khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới tại Sudan

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Thứ hai, ngày 17/02/2025 08:32 GMT+7

Tòa nhà bị hư hại ở Wad Madani, nơi quân đội Sudan chiếm lại một tháng trước đó, tại bang al-Jazira, Sudan, ngày 11/2 (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Cuộc nội chiến ở Sudan đã dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, theo cảnh báo của Liên minh châu Phi.

Xung đột giữa chính quyền quân sự Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) đang cản trở việc cung cấp viện trợ cho một nhóm dân số đang phải hứng chịu các cuộc tấn công và bên bờ vực của nạn đói.

"Cuộc nội chiến ở Sudan đã cản trở việc tiếp cận cứu trợ nhân đạo, dẫn đến tình trạng thiếu lương thực và làm trầm trọng thêm nạn đói" - ông Mohamed Ibn Chambas, Chủ tịch Ủy ban cấp cao về Sudan của Liên minh châu Phi, viết trên mạng xã hội X - "Trẻ em và phụ nữ liên tục bị ngược đãi, người già và người bị bệnh không được hỗ trợ y tế. Đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới".

Cảnh báo này nhắc lại những tuyên bố tương tự từ các cơ quan viện trợ quốc tế, bao gồm cả Liên hợp quốc.

Khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới tại Sudan - Ảnh 1.

Phụ nữ và trẻ em Sudan phải di dời tập trung tại một trại tị nạn gần thị trấn Tawila ở Bắc Darfur, ngày 11/2 (Ảnh: AFP)

Giao tranh ở Sudan nổ ra vào tháng 4/2023, khiến khoảng 12 triệu người phải di dời. Các quan chức Liên minh châu Phi cảnh báo rằng hiện có hàng trăm nghìn trẻ em ở nước này bị suy dinh dưỡng.

Wilson Almeida Adao - quan chức cấp cao của Liên minh châu Phi phụ trách phúc lợi trẻ em - cho biết trong một tuyên bố rằng số ca nhập viện vì suy dinh dưỡng đã tăng 44% vào năm 2024, với hơn 431.000 trẻ em được điều trị.

"Chúng tôi chứng kiến ​​các báo cáo về những vi phạm nghiêm trọng, bao gồm nhiều cuộc tấn công vào trường học và bệnh viện, tuyển dụng trẻ em ép buộc làm lính và từ chối tiếp cận viện trợ nhân đạo" - ông Wilson Almeida Adao nói.

Quân đội Sudan kiểm soát phía Đông và miền Bắc nước này, trong khi RSF nắm giữ hầu hết khu vực Darfur bị tàn phá - nơi Liên hợp quốc cáo buộc tổ chức này đã chặn các luồng viện trợ.

Khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới tại Sudan - Ảnh 2.

Trẻ 3 tuổi, bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng, đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Port Sudan do UNICEF hỗ trợ (Ảnh: UNICEF)

"Những hạn chế dai dẳng và rào cản quan liêu do cơ quan nhân đạo của RSF áp đặt đang ngăn cản viện trợ cứu người đến được với những người đang vô cùng cần" - Clementine Nkweta-Salami, nhân viên thường trú và điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Sudan, thông tin.

Ông Chambas tuyên bố rằng "chỉ có đối thoại chính trị giữa các phe phái ở Sudan, chứ không phải giải pháp quân sự, mới có thể chấm dứt cuộc chiến này", đồng thời sự can thiệp từ bên ngoài cũng góp phần không nhỏ khiến cuộc chiến kéo dài như vậy".

"Chúng tôi đang và sẽ tiếp tục thu hút tất cả các bên tại Sudan - bao gồm cả dân thường và các tác nhân chính trị - tham gia vào một giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng. Và chúng tôi sẽ sắp xếp một cuộc đối thoại chính trị toàn diện nhằm khôi phục nền dân chủ theo hiến pháp ở Sudan" - Đại sứ Bankole Adeoye, Ủy viên Liên minh châu Phi về các vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh, xác nhận.

Chính quyền quân sự tại Sudan - vốn đã gây sức ép trở lại với RSF trong những tuần gần đây - đã công bố lộ trình cho một chính phủ chuyển tiếp sau chiến tranh.

Cảnh báo xung đột nghiêm trọng ở Sudan Cảnh báo xung đột nghiêm trọng ở Sudan Số người chết do chiến tranh ở Sudan có thể cao hơn nhiều so với thống kê Số người chết do chiến tranh ở Sudan có thể cao hơn nhiều so với thống kê Kỷ lục hơn 14 triệu người phải di dời ở Sudan Kỷ lục hơn 14 triệu người phải di dời ở Sudan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước