Khủng hoảng thiếu nắng tại xứ sở Mặt trời mọc

Thanh Ba (VTV8)-Chủ nhật, ngày 21/07/2019 08:39 GMT+7

(Ảnh minh họa: The Japan Times)

VTV.vn - Thủ đô Tokyo của Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng thời tiết u ám kỷ lục với số ngày có nắng chưa đầy 3 tiếng đồng hồ.

Điều này đã lập kỷ lục về chuỗi ngày thiếu nắng dài nhất trong 61 năm qua kể từ khi Cục Thời tiết Nhật bắt đầu thu thập dữ liệu.

Thời tiết trên toàn Nhật Bản đang diễn biến bất thường với trời đầy mây mù và nhiệt độ xuống thấp trong mùa hè. Tại trung tâm thủ đô Tokyo, số ngày chỉ có ánh nắng Mặt trời chưa đầy 3 tiếng đã lên đến 20 ngày liên tục. Tuy nhiên, Cục Thời tiết Nhật Bản dự đoán, nhiệt độ sẽ tăng mạnh trong tuần tới, đe dọa nguy cơ sốc nhiệt nếu cơ thể không thích ứng kịp sự thay đổi nhiệt độ.


Nắng nóng bất thường tại Nhật Bản Nắng nóng bất thường tại Nhật Bản

VTV.vn - Ngày 26/5, nhiệt độ tại tỉnh Hokkaido, cực Bắc Nhật Bản đã tăng vọt vượt ngưỡng 39 độ C. Đây là mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 5 được ghi nhận tại đây.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước