Khủng hoảng y tế Hàn Quốc: Bé gái 33 tháng tử vong vì 9 bệnh viện từ chối

Đàm Linh (Theo Chosun)-Thứ hai, ngày 01/04/2024 17:15 GMT+7

(Ảnh: Chosun)

VTV.vn - Giới chức Hàn Quốc đang tiến hành điều tra việc một bé gái 33 tháng tuổi bị rơi xuống mương và tử vong, khi bị 9 bệnh viện từ chối cấp cứu.

Trang Chosun đưa tin, vào khoảng 16h30 ngày 30/3, một bé gái đã sảy chân bị rơi xuống con mương sâu 1m cạnh nhà ở ấp Boeun, huyện Boeun, tỉnh Chungcheong Bắc, miền Trung Hàn Quốc.

Ngay sau đó, bé được cha đưa đến cấp cứu tại một bệnh viện ở địa phương trong tình trạng đã ngừng tim. Bệnh viện này đã tiến hành cấp cứu, hô hấp nhân tạo và dùng thuốc.

Đến 17h33 cùng ngày, mạch của bé gái đã đập trở lại, bệnh nhi chuyển sang giai đoạn phục hồi tuần hoàn tự phát (ROSC), tuần hoàn máu cũng lưu thông lại.

Các bác sĩ tại bệnh viện này nhận định bé gái vẫn cần phải chuyển đến bệnh viện cấp cao hơn để phẫu thuật cấp cứu. Tuy vậy, nhiều bệnh viện đã từ chối tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhi này vì thiếu giường bệnh.

Đến 19h ngày 30/3, bé gái rơi vào tình trạng ngừng tim và được tuyên bố tử vong sau đó 40 phút.

Khủng hoảng y tế Hàn Quốc: Bé gái 33 tháng tử vong vì 9 bệnh viện từ chối - Ảnh 1.

9 bệnh viện đã từ chối tiếp nhận bé gái trong tình trạng nguy kịch (Ảnh: Chosun)

Vụ việc đã làm dấy lên cuộc tranh luận về chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cấp cứu nhi khoa tại địa phương. Đáng chú ý, bệnh viện địa phương ở Boeun, điểm chăm sóc ban đầu, hiện thiếu bác sĩ chuyên khoa cấp cứu. Hơn nữa, tỉnh Bắc Chungcheong không có trung tâm cấp cứu nhi khoa nào. Bệnh viện Đại học địa phương trong tỉnh cũng không có bác sĩ phẫu thuật nhi. Một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi đang điều tra nhưng có vẻ như các bệnh viện từ chối nhận trường hợp của bé đều đang trong tình trạng thiếu bác sĩ chuyên khoa nhi và đơn vị chăm sóc đặc biệt".

Cuộc khủng hoảng y tế ở Hàn Quốc do làn sóng đình công của các bác sĩ thực tập vẫn tiếp tục căng thẳng, khi họ và chính phủ chưa thể tìm được tiếng nói chung. Tính đến ngày 28/3, hơn 90% trong số 13.000 bác sĩ thực tập trên cả nước đã đình công để phản đối việc chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y thêm 2.000 suất kể từ năm 2025, so với mức 3.058 suất như hiện tại.

Từ ngày 1/4, Hàn Quốc bắt đầu giảm giờ làm việc đối với các giáo sư đại học y, trong đó các bác sĩ sẽ hướng tới "tuần làm việc 40 giờ", điều này có khả năng làm trầm trọng thêm sự chênh lệch về chăm sóc sức khỏe. Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc đã cam kết tuân thủ quy định "40 giờ một tuần". Liên minh các tổ chức bệnh nhân Hàn Quốc đã kêu gọi chính phủ và ngành y tế tìm ra giải pháp trung gian để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách về chăm sóc sức khỏe.

Khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc tiếp tục phức tạp, các giáo sư y khoa ồ ạt từ chức Khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc tiếp tục phức tạp, các giáo sư y khoa ồ ạt từ chức

VTV.vn - Hôm 25/3, các giáo sư y khoa Hàn Quốc đã bắt đầu nộp đơn từ chức hàng loạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước