Kinh tế Mỹ đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong vòng 4 năm

Lê Tuyển, Phú Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 28/07/2018 09:49 GMT+7

VTV.vn - Kinh tế Mỹ trong quý II vừa qua đã đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2014 đến nay.

Số liệu do Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố được xem là tín hiệu khả quan, giúp chính quyền Tổng thống Donald Trump tiến gần hơn tới mục tiêu tăng trưởng GDP trên 3%/năm.

Theo số liệu do Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố, tăng trưởng GDP quý II của Mỹ đạt 4,1%, mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Tỷ lệ thất nghiệp giảm sâu và thu nhập cải thiện đã khuyến khích người dân mở rộng hầu bao. Trong khi, chi tiêu tiêu dùng đóng góp tới 70% cho tăng trưởng GDP.

Xuất khẩu trong quý II cũng đem lại nguồn thu đáng kể cho nền kinh tế Mỹ nhờ sự gia tăng đột biến trong xuất khẩu đậu tương. Các nhà nhập khẩu Trung Quốc tranh thủ thu mua đậu tương từ Mỹ trước khi hai nước áp dụng gói trừng phạt thuế, trong đó đậu tương của Mỹ là một trong những mặt hàng bị Trung Quốc áp thuế 25%.

Phát biểu ngay sau khi số liệu GDP quý II được công bố, Tổng thống Donald Trump xem đây là một thành tựu quan trọng về kinh tế và khẳng định mục tiêu tăng trưởng GDP đang dần được hiện thực hóa.

Để tránh cho nền kinh tế tăng trưởng quá nóng, nhiều khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục tăng lãi suất đồng USD thêm 2 lần nữa trong năm nay. Trước đó, lãi suất đồng bạc xanh đã tăng 2 lần và hiện đang dao động trong khoảng từ 1,75 - 2%.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng chậm lại trong 6 tháng cuối năm do tác động từ việc tăng lãi suất đồng USD và căng thẳng thương mại hiện nay giữa Mỹ với Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU). Dự báo, tăng trưởng GDP của Mỹ sẽ đạt 3% trong quý III và 2,9% trong quý IV năm nay.

IMF: Kinh tế Mỹ dễ bị tổn thương trước tác động của chiến tranh thương mại IMF: Kinh tế Mỹ dễ bị tổn thương trước tác động của chiến tranh thương mại

VTV.vn - Nền kinh tế Mỹ "đặc biệt mong manh" trước những tác động của cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu là cảnh báo vừa được Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde đưa ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước