La Nina khiến thời tiết Australia ấm và ẩm hơn mức trung bình

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 09/02/2023 07:00 GMT+7

Nắng nóng gây cháy rừng ở Australia. Ảnh: AAP

VTV.vn - Đây là báo cáo phân tích các hiện tượng thời tiết và khí hậu của Australia trong năm 2022 do Cơ quan Khí tượng Australia công bố.

Theo báo cáo, nhiệt độ trung bình của Australia trong năm 2022 cao hơn 0,5 độ C so với mức nhiệt trung bình trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1990. Năm 2022 là năm thứ 22 ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục kể từ khi Australia bắt đầu theo dõi nhiệt độ vào năm 1910. Mức nhiệt của năm 2022 tương đương với năm 2006.           

Khu vực miền Bắc Australia, Tasmania và khu vực duyên hải miền Tây đều ghi nhận mức nhiệt tối đa hàng năm cao hơn trung bình, trong khi phần còn lại đất nước ghi nhận mức nhiệt tối thiểu hàng năm cao hơn hoặc cao hơn rất nhiều so với trung bình.  

Năm 2022 còn ghi nhận lượng mưa đạt 587,8 mm, cao hơn 26% so với mức trung bình hàng năm trong giai đoạn từ năm 1961-1990, đưa năm 2022 là năm thứ chín ghi nhận khí hậu ẩm ướt nhất kể từ khi Australia theo dõi dữ liệu này vào năm 1900.          

La Nina là hiện tượng thời tiết chính xảy ra tại Australia trong năm 2022. Hiện tượng này kéo dài suốt mùa Hè 2021-2022, chấm dứt vào mùa Thu, sau đó, xuất hiện lại vào đầu tháng 9 và hoành hành cho tới cuối năm 2022. Đây là lần thứ tư hiện tượng La Nina xảy ra 3 lần liên tiếp.

Australia hứng chịu nhiều hình thái thời tiết cực đoan Australia hứng chịu nhiều hình thái thời tiết cực đoan

VTV.vn - Sau cháy rừng, Australia tiếp tục hứng chịu nhiều hình thức thời tiết cực đoan khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

La Nina

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước