Lần đầu tiên ghép thành công thận lợn cho người

Trang Phan-Thứ năm, ngày 21/10/2021 10:50 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên, một quả thận từ lợn đã được cấy ghép vào người mà không gây ra sự đào thải bởi hệ thống miễn dịch của người nhận.

Ca phẫu thuật được thực hiện tại bệnh viện ở thành phố New York, Mỹ.

Sử dụng thận từ một con lợn đã được biến đổi gen để các mô của nó không còn chứa một phân tử vẫn thường bị hệ thống miễn dịch của người đào thải, người nhận là một bệnh nhân chết não có dấu hiệu rối loạn chức năng thận.

Trong 3 ngày, quả thận được gắn vào các mạch máu của bệnh nhân và vẫn ở bên ngoài cơ thể người nhận. Điều này cho phép các bác sĩ tiếp cận và theo dõi được quả thận.

Tiến sĩ Robert Montgomery - người đứng đầu cuộc nghiên cứu ghép thận lợn cho người cho biết: "Khi bạn đưa một cơ quan nội tạng từ lợn vào người, nó sẽ làm những gì nó phải làm, đúng không. Và quả thận này đã làm gì? Trước hết, nó tạo ra rất nhiều nước tiểu, tương đương với lượng nước tiểu mà một quả thận người tạo ra. Đây là bằng chứng cho thấy nghiên cứu đã bước đầu thành công".

Tiến sĩ Montgomery cho biết, mức creatinine bất thường của người nhận - một chỉ số cho thấy chức năng thận kém - đã trở lại bình thường sau khi cấy ghép.

Riêng tại Mỹ, gần 107.000 người hiện đang chờ ghép nội tạng, trong đó có hơn 90.000 người đang chờ một quả thận. Tại Mỹ, thời gian chờ có một quả thận để ghép trung bình từ ba đến năm năm.

Thành công của các bác sĩ Mỹ là một bước tiến lớn sau nhiều thập kỷ nghiên cứu về khả năng sử dụng nội tạng động vật để cấy ghép cho người.

Thêm 2 ca ghép thận đặc biệt được thực hiện thành công Thêm 2 ca ghép thận đặc biệt được thực hiện thành công

VTV.vn - 2 bệnh nhân được ghép thận cùng ngày, cùng ra viện sau thời gian theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước