Lan rộng nỗi lo virus Zika tại nhiều quốc gia

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 27/01/2016 22:57 GMT+7

VTV.vn - Nỗi lo về virus Zika, loại virus lây truyền qua muỗi vằn và gây hội chứng đầu nhỏ ở thai nhi, đang lan rộng ở nhiều quốc gia.

Lây truyền qua muỗi vằn, virus Zika được cho là nguyên nhân khiến 4.000 trẻ em Brazil mắc chứng bệnh đầu nhỏ từ tháng 10/2015 tới nay. Con số này đã tăng đột biến so với 150 ca nhiễm bệnh trong cả năm 2014. Riêng tại bang Pernambuco, Đông Bắc Brazil, có tới 1.000 trẻ em được sinh ra với bộ não nhỏ hơn bình thường.

Mặc dù ít có trường hợp tử vong do virus Zika nhưng loại virus này có thể gây ra chứng teo não đối với thai nhi trong bụng khi người mẹ bị nhiễm virus. Trẻ sinh ra sẽ có đầu nhỏ bất thường và gặp nhiều trở ngại trong quá trình phát triển.

Nỗi lo về loại virus này hiện đã lan ra ngoài biên giới Brazil. Tại khu vực Mỹ Latinh, hiện đã có 23 quốc gia có bệnh nhân lây nhiễm virus Zika. Colombia ngày 26/1 đã ban hành cảnh báo đối với virus Zika sau khi phát hiện 13.800 ca nhiễm bệnh tại nước này. Châu Âu cũng ghi nhận những ca nhiễm mới virus Zika. Một du khách Đan Mạch trở về nước sau chuyến du lịch ở Mỹ Latinh vừa được chẩn đoán nhiễm virus Zika. Thụy Sĩ cũng ghi nhận 2 ca nhiễm bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước