Làn sóng dịch mới tại Mỹ có thể xảy ra vào mùa hè này

Công Tùng (Phóng viên THVN tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 24/04/2021 09:00 GMT+7

Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với số ca tử vong đã đạt hơn nửa triệu người - Ảnh: USAToday

VTV.vn - Các chuyên gia y tế hàng đầu của Mỹ tiếp tục cảnh báo về làn sóng bùng phát dịch mới có thể xảy ra mùa hè này.

Tính đến ngày 24/4, nước Mỹ ghi nhận hơn 570.000 người chết và 32 triệu ca nhiễm COVID-19. Riêng số ca nhiễm của Mỹ cao gấp đôi so với số ca của nước đứng thứ 2, vốn đang phải gồng mình chống dịch là Ấn Độ. Mỹ hiện ghi nhận thêm gần 62.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Giới chức y tế Mỹ nhận định, cuộc chiến chống SARS-CoV-2 tại nước này đang đi đúng hướng khi số ca nhiễm và tử vong tại Mỹ đều giảm trong tuần qua. Việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine trên toàn quốc giúp dịch bệnh dần được kiểm soát.

Nhưng đáng lo ngại là ở Mỹ đang xuất hiện tình trạng thừa vaccine nhưng thiếu người đi tiêm. Nhiều người dân hoài nghi về hiệu quả và tác dụng của các loại vaccine COVID-19. Tuần qua, mỗi ngày Mỹ tiêm thêm 2,9 triệu liều, con số này thấp hơn mức trên 3 triệu liều so với 2 tuần trước đó.

Các cố vấn tại Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch của Mỹ (CDC) cũng vừa bỏ phiếu đề xuất sử dụng trở lại vaccine ngừa COVID-19 Johnson & Johnson. Các thành viên trong ban cố vấn của CDC đã thống nhất rằng, lợi ích mà vaccine Johnson & Johnson mang lại lớn hơn rất nhiều so với nguy cơ phát triển cục máu đông rất hiếm gặp ở người tiêm loại vaccine này.

Mỹ điều tra ca tử vong sau khi tiêm vaccine Johnson & Johnson Mỹ điều tra ca tử vong sau khi tiêm vaccine Johnson & Johnson

VTV.vn - Nhà chức trách Mỹ đang điều tra 1 trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19 của hãng Johnson & Johnson.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước